Ca sĩ Chế Thanh hạnh phúc khi 'mang tiền về cho vợ'

(PLO)- Sự gặp gỡ đầy thú vị của hai gia đình ca sĩ Chế Thanh và Lương Gia Huy mang đến những câu chuyện tình yêu lãng mạn, bất ngờ và ngọt ngào cho khán giả. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tham gia chương trình Tâm đầu ý hợp, ca sĩ Chế Thanh và Lương Gia Huy đã có những trải lòng về cuộc sống hôn nhân và lần đầu chia sẻ đến khán giả những điều thú vị về người bạn đời của mình. 

Chế Thanh sinh năm 1967, được mệnh danh là Ông hoàng nhạc sến miền Tây. Anh từng khiến khán giả say đắm bởi chất giọng cảm xúc, sâu lắng trong các ca khúc như Lời đắng cho cuộc tình, Tình nghèo có nhau, Em hãy về đi…

Anh hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm cũng như hình ảnh gia đình của mình, xuất hiện tại Tâm đầu ý hợp cùng vợ, anh đã có màn mở màn ấn tượng khi bế vợ trên sau cánh gà ra sân khấu, hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm sâu sắc mà anh dành cho vợ mình. 

Ca sĩ Chế Thanh và vợ. Ảnh: CTCC

Ca sĩ Chế Thanh xem vợ như nàng tiên khi được MC Lâm Vỹ Dạ hỏi về hình tượng giống với vợ của mình.

Lý giải về việc ví von có phần nịnh khéo bà xã, ca sĩ Chế Thanh cho biết: “Người phụ nữ có chồng là nghệ sĩ là phải chịu đựng rất nhiều, áp lực trong chuyện tình cảm bởi có nhiều fan nữ, công việc đòi hỏi phải đi nhiều nơi có khi cả tháng trời mới về nhà.

Vợ chỉ có một mình trong một thời gian dạy dỗ con cái thành tài thì vợ chính là nàng tiên”.

Trong từng câu nói, cử chỉ của nam ca sĩ Nhẫn cỏ cho em thấm đẫm tình yêu và sự biết ơn dành cho người vợ thuở hàn vi của mình.  

Vợ chính là Nàng tiên của Chế Thanh.

Một bí quyết để anh giữ lửa hôn nhân trong suốt 27 năm qua, cũng là cách giúp cho gia đình êm ấm, mặn nồng như thời mới yêu nhau chính là Mang tiền về cho vợ, lúc nào cũng năng nổ làm việc khi còn sức khỏe.

Đồng ý kiến với ca sĩ đàn anh, Lương Gia Huy cũng cho biết: “Đàn ông mình là thế. Dù là show lớn show nhỏ đều cố gắng làm việc để vợ con có cuộc sống đầy đủ, no ấm.

Chỉ cần vợ luôn xinh đẹp thì anh mãi cưng chiều vợ. Nên luôn tạo điều kiện để vợ được xinh đẹp theo ý thích”.

Vợ chồng ca sĩ Lương Bằng Quang.

Nam ca sĩ Tình lỡ không ngại chia sẻ “cuộc đời anh mắc nợ những con cọp, vợ trước tuổi cọp và vợ hiện tại cũng tuổi cọp và con gái sắp sinh cũng tuổi cọp.

Tuy nhiều lúc họ nóng tính nhưng lại rất yêu thương mình và phần lỗi luôn thuộc về mình”.

Hai nghệ sĩ tại chương trình.

Mặc dù cưng chiều vợ là thế, nhưng nhiều lúc cũng có những tật xấu của vợ mà cả hai nam ca sĩ đều không thể chịu được.

Như ca sĩ Chế Thanh thì phát hiện ra một điểm ở vợ mà chỉ khi lấy nhau về mới biết đó chính là Vợ ngáy, mà mỗi lần như thế anh lại thu âm để làm bằng chứng cho vợ nghe sau đó.

Đồng cảm với chị Thu Thủy, Lâm Vỹ Dạ cũng thẹn thùng cho biết: “Chị ấy ngáy có bằng em không? Chứ em mà ngáy thì đang ngủ anh Đạt cũng phải ngồi bật dậy”. Sự hài hước của các cặp đôi khiến cho khán giả cười không ngớt. 

Các nhân vật tại chương trình.

Mỗi tập phát sóng, Tâm đầu ý hợp lại mang đến cho khán giả những câu chuyện thú vị, góc nhìn mới mẻ về tình yêu, cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi.

Chương trình phát sóng vào lúc 21 giờ 30, thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.