Ca nhiễm SARS-CoV-2 làm ở Bệnh viện Tân Phú có 15 F1

(PLO)- Ca nhiễm SARS-CoV-2 làm ở Bệnh viện quận Tân Phú, TP.HCM không liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng.

Tối 1-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết cơ quan chức năng đang điều tra dịch tễ và khoanh vùng, xử lý những trường hợp liên quan ca nhiễm SARS-CoV-2 làm việc tại Bệnh viện (BV) quận Tân Phú.

Ca nhiễm nói trên là tài xế xe cấp cứu của BV quận Tân Phú, hiện ngụ tại một hẻm thuộc đường Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình.

Phong tỏa khu vực ca nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống. Ảnh: HCDC

Theo đó, ngày 28-5, ca nhiễm này được xét nghiệm và có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Tới ngày 30-5, ca nhiễm có triệu chứng mệt mỏi, uể oải nên được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng ghi nhận ca nhiễm này không liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Cơ quan chức năng còn ghi nhận 15 trường hợp F1 của ca nhiễm SARS-CoV-2 và đã lấy mẫu xét nghiệm đơn. Bên cạnh đó, 287 người cũng được lấy mẫu gộp để xét nghiệm.

Ngoài ca nhiễm nói trên, còn một ca nhiễm cũng đang làm việc tại BV quận Tân Phú. Do cùng lúc có hai ca nhiễm SARS-CoV-2 nên TP.HCM quyết định tạm thời phong tỏa toàn bộ BV quận Tân Phú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.