Cả nhà dắt nhau đi dâng lễ chùa Hương từ nửa đêm

(PLO)- Để tránh bị chen lấn, nhiều gia đình dắt theo cả con nhỏ đi dâng lễ chùa Hương từ nửa đêm, sau đó quay về lúc tờ mờ sáng.

Theo số liệu từ Ban tổ chức lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), chỉ trong ba ngày (mùng 3, mùng 4 và mùng 5 tết Kỷ Hợi), hơn 120.000 lượt du khách đã đổ về đây trẩy hội.

Trong đó, tính riêng trong ngày 9-2 (tức mùng 5 Tết), gần 47.000 lượt du khách đã đến với chùa Hương.

Cũng giống như mọi năm, ngày chính hội (10-2) trùng với ngày nghỉ nên dự kiến lượng khách đổ về đây là rất lớn. ẢNH: TUYẾN PHAN

Lo ngại tình trạng chen lấn, rất nhiều gia đình đã lựa chọn phương án đi lễ ngay trong đêm 9-2 rồi quay trở về khi trời còn tờ mờ sáng. ẢNH: T.P

Anh Bùi Văn Hưng (34 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết gia đình mình gồm 8 người, chuẩn bị đồ ăn và thức uống tới chùa Hương lúc 21 giờ. Tiếp đó, gia đình anh thuê đò để di chuyển vào khu vực bên trong các di tích, dự kiến khoảng 1-2 giờ sáng thì quay trở ra.

Không chỉ gia đình anh Hưng, đây cũng là phương án lựa chọn của rất nhiều gia đình khác. Thậm chí, một số còn dắt díu theo cả con nhỏ đưa đi lễ từ nửa đêm.

Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đi chùa từ sáng sớm. ẢNH: TUYẾN PHAN

Trong một diễn biến khác, nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự cho mùa lễ hội năm nay, gần 200 cán bộ của Công an TP Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức và Công an các xã lân cận được huy động.

Các chuyến đò hoạt động từ nửa đêm phục vụ người đi lễ. ẢNH: TUYẾN PHAN

Lực lượng chức năng thành lập 16 chốt trạm từ ngã tư Tế Tiêu đến bên trong khu vực di tích chùa Hương, trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý tin tố giác tội phạm.

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội tiếp tục quy định không cho xuồng máy, đò gắn động cơ vận chuyển khách trên dòng Suối Yến, nhằm giữ gìn nét đẹp tự nhiên, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.