Cà Mau sẽ xử lý nghiêm tình trạng cho vay nặng lãi

(PLO)- Động thái này xuất phát từ việc Chính phủ vừa chỉ đạo tỉnh Cà Mau phải rà soát và xử lý nghiêm minh tình hình cho vay nặng lãi tại địa phương.
Chiều 10-3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải, chủ trì cuộc họp báo về tình hình cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo nếu có dấu hiệu của tội phạm phải xử lý ngay.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các sở, ngành và lãnh đạo các huyện báo cáo tình hình cho vay lãi cao ở địa phương, ông Hải chỉ đạo công an, tòa án, VKSND, thi hành án, Sở Tư pháp tăng cường các hoạt động giám sát và xử lý tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn. “Nếu phát hiện vụ việc cho vay nào có dấu hiệu của tội phạm cho vay nặng lãi thì lập tức chuyển ngay đến công an xử lý cấp bách, quyết liệt, nghiêm minh” - ông Hải nói.
Theo báo cáo từ Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, sau khi báo chí phản ảnh tình hình nhiều người dân bị mất đất, mất nơi ở vì tín dụng đen, đơn vị này đã rà soát và bước đầu kết luận có tình trạng cho vay lãi suất cao.
Tuy nhiên, tất cả vụ việc trên báo nêu cũng như đơn thư tố giác đều thuộc dân sự, do mức lãi chưa vượt quá 10 lần lãi suất ngân hàng. Và phần lớn các vụ này đều đã được tòa án giải quyết hoặc đang thụ lý vụ án dân sự.
Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau - ông Đàm Hoàng Vũ và Chánh án tỉnh Cà Mau - ông Hà Thanh Hùng cùng chỉ ra rằng hai điều kiện bắt buộc để xử lý hình sự hành vi cho vay nặng lãi là cho vay mức lãi suất gấp hơn 10 lần lãi suất ngân hàng tại thời điểm vay và phải có tính chuyên nghiệp.
Trước đó, một số tờ báo và VTV thông tin có hàng trăm người dân đã bị mất nhà cửa, ruộng đất vì dính vào vay lãi suất cao của hai đối tượng tại Cà Mau. Hình thức cho vay cũng được vạch rõ là vay có thế chấp chủ quyền nhà, đất, lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng nhưng không vượt quá 10 lần. Đồng thời, người vay bị buộc phải lập một hợp đồng gọi là hợp đồng giả cách, ra công chứng. Hợp đồng này có ý nghĩa nếu đến thời hạn trả nợ mà không trả được thì giao tài sản cho người cho vay.
Với cách này, nhiều người dân đã phải mất nhà, đất sau một thời gian vay tiền lãi cao. Tuy nhiên, hành vi cho vay không được xem là vi phạm pháp luật vì lãi suất chưa vượt quá 10 lần lãi suất ngân hàng tại thời điểm vay. Từ đó, khi có tranh chấp gửi đến công an thì được hướng dẫn chuyển đến tòa án giải quyết theo luật dân sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.