Ca đầu tiên ở Việt Nam bị xuất huyết não khi dùng ma túy đá

(PLO)- Kết quả chụp CT cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não, phù não rất nặng sau khi hít ma túy đá.

Ngày 3-9, ThS-BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội), cho biết ngày 27-8 trung tâm tiếp nhận một bệnh nhân 27 tuổi trong tình trạng xuất huyết não, phù não nặng do dùng ma túy đá.

Cũng theo BS Nguyên, đây là ca đầu tiên ở Việt Nam ghi nhận ma túy đá gây xuất huyết não ở người trẻ tuổi.

Hình ảnh phim chụp não bệnh nhân bị xuất huyết do ngộ độc ma túy đá. Ảnh: BV BẠCH MAI CUNG CẤP

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, ngay sau khi hít ma túy đá, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, buồn nôn và đã được đưa đến BV tỉnh. Kết quả chụp CT cắt lớp cho thấy bệnh nhân có xuất huyết não, phù não rất nặng. Sau đó bệnh nhân được chuyển lên BV Bạch Mai.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với các loại ma túy tổng hợp, trong đó có melaphatamine (ma túy đá).

"Ma túy đá gây hậu quả nặng nề đối với sức khỏe. Cụ thể như gây kích động, kích thích, vật vã, co giật, hoang tưởng, ảo giác mà chúng ta thường gọi là “ngáo đá”. Ngoài ra còn làm tăng huyết áp, loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, suy tim cấp, có thể tử vong trước khi tới viện" - BS Nguyên nói.

"Ngày càng có nhiều loại ma túy mới xuất hiện, núp bóng dưới nhiều loại thuốc, đồ chơi, rất khó nhận biết. Trong đó nhóm có nguy cơ rất cao là học sinh phổ thông do dễ bị lôi kéo, dụ dỗ. Phụ huynh cần chú ý nhiều hơn tới con em để kịp thời phát hiện những bất thường, đề phòng nguy cơ trẻ bị lừa, dụ dỗ sử dụng các chất gây nghiện nguy hiểm" - BS Nguyên khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.