Cá bè trên sông Tiền chết nhiều, chưa rõ nguyên nhân

(PLO)- Nhiều bè cá của các hộ dân trên sông Tiền chuẩn bị thu hoạch thì bị chết nhiều chưa rõ nguyên nhân. Tình trạng này kéo dài hơn nửa tháng nay khiến người nuôi đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Từ cuối tháng 4 đến nay, nhiều bè điêu hồng trên sông Tiền ở cồn Thới Sơn, cồn Tân Long, TP Mỹ Tho có tỉ lệ cá chết nhiều. Cá nuôi bị nổ mắt, nổi lừ đừ trên mặt nước rồi chết.  Theo người dân, việc cá chết trong các vụ nuôi vẫn xảy ra, tuy nhiên năm nay cá chết bất thường hơn, thời gian chết kéo dài.

Cá bè trên sông Tiền bị chết nhiều chưa rõ nguyên nhân

Tại bè cá của ông Mai Sinh Nhựt (ấp Tân Thạnh, xã Thới Sơn) hiện nuôi sáu bè cá. Theo ông Nhựt cá nuôi trong lồng bè của ông bắt đầu chết từ giữa tháng 4 đến nay. Cá chết trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, mỗi ngày có gần 30 kg cá điêu hồng bị chết, tăng 5-6 lần so với trước đây. Theo ông Nhựt, có thể do độ mặn trong nước sông Tiền tăng cao, kết hợp nắng nóng và mật độ nuôi dày làm cá thiếu ôxy dẫn đến bệnh và chết.

“Cá chết nhiều hơn lúc bình thường do nước mặn, lưới lồng bè bị đóng rong bít kín, cá không thở được ngộp chết. Giá cá thương phẩm hiện nay rất bấp bênh còn 30.000-31.000 đồng/kg. Với giá này người nuôi không có lời, thêm cá chết nữa thì thua lỗ nặng” - ông Nhựt than thở.

Cá chết nổi trắng mặt nước

Cũng tại khu vực sông Tiền ở xã Thới Sơn, nhiều bè cá của nhiều hộ khác cũng bị chết tương tự. Người dân cho biết số lượng cá chết tăng theo từng ngày. Nhiều lồng bè nuôi cá điêu hồng có gần 40% sản lượng cá bị chết.

Trước thực trạng trên, trong những ngày qua cán bộ Chi cục Thủy sản phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang cũng đã đến khu vực nuôi cá bè của người dân trên sông Tiền đo độ mặn, lấy mẫu nước và mẫu cá chết về xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân.

Trước mắt, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân thu hoạch đàn cá bè đến lứa, khan thưa lồng bè. Đối với cá bị chết thì khẩn trương vớt, tiêu hủy để tránh ô nhiễm môi trường và lây lan mầm bệnh.

Người dân nghi ngờ do nước mặn, rong đeo bám thành lưới lồng bè khiến cá ngộp ôxy bị chết

Theo kết quả quan trắc độ mặn trên sông Tiền khu vực nuôi bè ở TP Mỹ Tho từ đầu tháng 4 đến ngày 7-5-2020, độ mặn nước dao động 4,2-7,5 g/l. Trong khoảng độ mặn này, ngành chức năng chưa ghi nhận cá điêu hồng nuôi bè bị thiệt hại

Trên khu vực sông Tiền (TP Mỹ Tho) có hơn 800 bè cá, từ đầu năm đến nay người dân thả nuôi 533 bè với gần 10 triệu con giống. Mật độ thả nuôi trung bình 100-150 con/m3, thời gian nuôi khoảng 6-7 tháng thu hoạch sản lượng trên trên 7,5 tấn cá/bè. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.