'BV Ung bướu chưa từng sử dụng thuốc ung thư giả'

(PLO)- Đó là khẳng định của dược sĩ CK1 Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, khi đề cập đến vấn đề thuốc ung thư giả liên quan đến Công ty VN Pharma. 
 

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCMngày 23-8, dược sĩ CK1 Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, nhấn mạnh câu chuyện đưa thuốc giả vào BV hiện nay đang là vấn đề nóng vì thuốc giả không chỉ ảnh hưởng đến bác sĩ (BS), doanh nghiệp mà ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều người bệnh.

Theo ông Vĩnh, đối với các doanh nghiệp dược, nếu thuốc làm giả được giống của một công ty dược nổi tiếng có thể làm mất uy tín, suy giảm danh tiếng của doanh nghiệp này. BS sử dụng nhầm thuốc giả điều trị cho bệnh nhân thì chính BS đó cũng mất uy tín. Tuy nhiên, hậu quả nghiêm trọng nhất vẫn thuộc về bệnh nhân do họ không được điều trị đúng, bệnh tình sẽ ngày một tăng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

“Về thuốc điều trị ung thư giả của Công ty VN Pharma, theo tôi được biết thì công ty này mới thành lập năm 2012, không sản xuất thuốc mà chỉ nhập khẩu thuốc để cung cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Thời điểm công ty trúng thầu thuốc lúc đó vẫn trong giai đoạn đấu thầu tập trung. Mặc dù BV Ung bướu cũng có trúng thầu một số thuốc của công ty này năm 2014 nhưng chắc chắn loại thuốc H-Capita 500 mg làm giả BV Ung bướu không nhập khẩu và BV chưa từng sử dụng loại thuốc này” - dược sĩ Vĩnh khẳng định.

Về việc công ty này cho rằng họ đã bỏ 7,5 tỉ đồng vào việc chi hoa hồng cho các BS nhằm đưa thuốc đến tay bệnh nhân, ông Vĩnh nhận xét việc này rất khó có cơ sở. Quy định trong BV đều yêu cầu các BS, dược sĩ không được phép nhận hoa hồng từ các công ty dược hay công ty sản xuất thuốc chứ không riêng gì từ VN Pharma.

“BV Ung bướu luôn nói không với thuốc giả, nói không với việc BS, dược sĩ nhận hoa hồng để cung cấp thuốc giả cho bệnh nhân. Nếu cá nhân nào vi phạm thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý vì đây là vấn đề lớn không chỉ với bệnh nhân mà cả BV” - dược sĩ Vĩnh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.