BV dã chiến đầu tiên ở nơi có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất

(PLO)- Tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất Việt Nam, chính thức thành lập bệnh viện dã chiến. Tỉnh đồng thời tăng cường hơn 160 y, bác sĩ về cơ sở để phòng, chống dịch.

Ngày 13-2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định thành lập bệnh viện (BV) dã chiến tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây nên.

Tính đến nay, Vĩnh Phúc là địa phương có số người dương tính với COVID-19 nhiều nhất Việt Nam, với 11 trên tổng số 16 trường hợp.

Một chốt kiểm soát tại "tâm dịch" Sơn Lôi ngày 13-2. Ảnh: NT

Theo quyết định thành lập, BV dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc đặt trụ sở tại Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc cũ (đường Nguyễn Tất Thành, TP Vĩnh Yên), có chức năng tổ chức thu dung, điều trị, cách ly người mắc COVID-19, quy mô 300 giường bệnh.

BV dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh, được sử dụng con dấu của BV đa khoa tỉnh, được mở tài khoản riêng tại kho bạc để hoạt động. BV cũng sẽ có một giám đốc và ba phó giám đốc, do chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp quyết định bổ nhiệm.

BV dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh do virus COVID-19.

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động 96 cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại 12 chốt cách ly vùng dịch trên địa bàn xã Sơn Lôi (“tâm dịch” của Vĩnh Phúc). Tại mỗi chốt sẽ có 8 cán bộ y tế, chia làm bốn ca luân phiên trực 24/24 giờ.

Ngoài ra, 65 cán bộ y tế khác có nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn tại 13 trạm y tế xã, thị trấn thuộc huyện Bình Xuyên; mỗi xã, thị trấn sẽ có 5 bác sĩ hỗ trợ.

Cán bộ y tế được huy động tại các chốt và trạm y tế các xã, thị trấn sẽ thực hiện việc đo nhiệt độ, kiểm tra hàng hóa thực phẩm; giám sát, sàng lọc, chẩn đoán, phát hiện sớm để cách ly, điều trị những trường hợp có biểu hiện nhiễm COVID-19…

Đặc biệt, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus COVID-19 của tỉnh cũng vừa có công văn hỏa tốc đề nghị bốn BV trên địa bàn (BV Quân y 109, BV 74 Trung ương, BV GTVT Vĩnh Phúc và BV Hữu nghị Lạc Việt) cử 25 bác sĩ tham gia hỗ trợ nhân lực chuyên môn cho các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.