Buôn lậu đồ chơi bạo lực, pháo nổ gia tăng trước Tết

Ngoài những địa bàn nóng như Tân Thanh, Móng Cái, năm nay tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu bắt đầu xuất hiện ở Văn Lãng, Tràng Định, Bắc Phong Sinh.

Báo cáo về tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại chiều 28/12, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho hay, thực trạng này vẫn diễn biến phức tạp ở các tỉnh biên giới phía Bắc từ tháng 10 đến nay. Ngoài quần áo thì hàng tiêu dùng như rượu, bia, thuốc lá, pháo nổ, đồ chơi bạo lực... có xu hướng gia tăng dịp trước và trong Tết. Còn gia cầm nhập lậu tuy đã giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tại tuyến biên giới miền Trung vẫn còn tình trạng nhập lậu gỗ; khai thác lâm sản trái phép, vận chuyển vật liệu nổ từ Lào về. Các hoạt động buôn lậu hàng điện tử, hàng gia dụng có những diễn biến phức tạp. Còn ở biên giới Tây Nam, buôn lậu bước đầu được kiềm chế.

Theo Thứ trưởng Tú, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu vào nội địa rất phức tạp. Ngoài những địa bàn nóng như Tân Thanh (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh), năm nay tình hình buôn lậu pháo nổ “bung” ra ở một số địa phương mới như huyện Văn Lãng, Tràng Định (Lạng Sơn), Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh). Từ tháng 10, các lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 3,5 tấn pháo nổ các loại.

Buôn lậu đồ chơi bạo lực, pháo nổ gia tăng trước Tết ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngay trong dịp Tết Giáp Ngọ, dứt khoát phải chặn đứng những đường dây buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: VGP.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nếu không tăng cường phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại thì nền sản xuất trong nước sẽ suy yếu. Vấn nạn này đòi hỏi sự quyết tâm lớn của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Ngay trong dịp Tết Giáp Ngọ, Phó thủ tướng chỉ đạo, dứt khoát phải chặn đứng những đường dây buôn lậu, gian lận thương mại; kiên quyết xử lý nghiêm những người bao che, bảo kê, tiếp tay hoặc bị mua chuộc trong các lực lượng chức năng; biểu dương và khen thưởng kịp thời những tấm gương trong lĩnh vực này.

Báo cáo của Cục Quản lý thị trường cho hay, bên cạnh buôn lậu, tình hình gian lận thương mại về chất lượng có xu hướng tăng. Năm nay, quản lý thị trường đã xử lý gần 80.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng mức thu, phạt trên 350 tỷ đồng; công an xử lý hơn 12.900 vụ, thu và phạt 739 tỷ đồng; hải quan xử lý hơn 22.000 vụ, thu và phạt 556 tỷ đồng; bộ đội biên phòng xử lý hơn 2.000 vụ, thu và phạt gần 600 tỷ đồng; cảnh sát biển xử lý 816 vụ, tổng tiền 145 tỷ đồng.

(Theo Chinhphu.vn)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.