Bụng to bất thường, cô gái bất ngờ phát hiện cùng lúc 2 u buồng trứng

(PLO)- Cô gái 20 tuổi có triệu chứng bụng to bất thường, đi tiểu nhiều, đi khám phát hiện có 2 u buồng trứng kích thước lớn, chiếm gần hết ổ bụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bóc 2 khối u buồng trứng kích thước lớn cho một bệnh nhân 20 tuổi (ngụ Phú Thọ ), giúp bảo tồn nhu mô buồng trứng nhằm duy trì chức năng sinh sản của người bệnh.

Trước đó, bệnh nhân đến thăm khám với triệu chứng tức bụng, bụng to bất thường, đi tiểu nhiều.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện cả 2 buồng trứng của bệnh nhân đều có khối u lớn. Trong đó, khối u ở buồng trứng phải có kích thước khoảng 110x90 mm, khối u ở buồng trứng trái có kích thước 80x70 mm.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện để tiếp tục làm các xét nghiệm và thực hiện phẫu thuật loại bỏ khối u. Bởi các khối u buồng trứng này có nguy cơ gây xoắn, vỡ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, các bác sĩ quan sát thấy buồng trứng 2 bên của bệnh nhân có 2 khối u bì kích thước lớn, chiếm gần hết ổ bụng.

u buồng trứng
Cô gái 20 tuổi có 2 khối u buồng trứng kích thước lớn, chiếm gần hết ổ bụng. Ảnh: BVCC

Sau ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị. Với phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, bệnh nhân hậu phẫu có thời gian nằm viện ngắn hơn, phục hồi nhanh hơn, vết mổ ít đau, ít chảy máu và đảm bảo tính thẩm mỹ.

"Nhờ phẫu thuật nội soi bảo tồn được phần nhu mô buồng trứng lành, bệnh nhân hoàn toàn có thể mang thai bình thường sau khoảng 3 chu kỳ kinh nguyệt", bác sĩ Phạm Thị Ánh Ngọc - Phó trưởng khoa Phụ ngoại, Phụ nội tiết cho biết.

Từ trường hợp này, bác sĩ Ngọc khuyến cáo chị em phụ nữ nên thăm khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến buồng trứng. Khi phát hiện khối u buồng trứng, người bệnh nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn can thiệp phù hợp.

Đối với những khối u nhỏ, chưa xâm lấn hoàn toàn nhu mô buồng trứng, bệnh nhân sẽ được can thiệp phẫu thuật bóc u mà không cần phải cắt bỏ buồng trứng, giúp giữ lại chức năng sinh sản của người bệnh.

U bì buồng trứng là khối u phát triển bên trong buồng trứng, chứa các loại bã nhờn, xương, tóc, da… thường gặp ở phụ nữ từ 20-30 tuổi, nhưng cũng có thể xuất hiện ở độ tuổi cao hơn.

Nguyên nhân gây ra u bì buồng trứng có thể là do rối loạn nội tiết, hành kinh sớm, suy giảm chức năng tuyến giáp, mang thai hoặc sảy thai... Phần lớn u bì buồng trứng là lành tính và không có triệu chứng, nhưng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây biến chứng nguy hiểm như xoắn buồng trứng, vỡ u gây viêm phúc mạc.

Bác sĩ PHẠM THỊ ÁNH NGỌC

Phó trưởng khoa Phụ ngoại, Phụ nội tiết - Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.