Bồng bế con nhỏ đi xem khinh khí cầu ở Hà Nội

(PLO)- Ngày hội khinh khí cầu ở Hà Nội diễn ra đúng vào dịp cuối tuần, nhờ đó nhiều gia đình bồng bế cả con nhỏ đi thưởng thức...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 25-6 tới nay, nhiều người dân thủ đô đã tới khu vực vườn nhãn Long Biên, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy để trải nghiệm ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện trong khuôn khổ chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022".

Khu vực vườn nhãn, bên bãi sông Hồng thì rộng rãi, phù hợp cho hoạt động khinh khí cầu. Nhưng lối vào thì chật hẹp, nên có dịp đông người qua lại như thế này là ùn tắc kéo dài.

Nhiều người dân phải bồng con nhỏ từ rất xa.

Ngày hội khinh khí cầu được tổ chức từ 8–21 giờ các ngày 25, 26 và 27-3. Trong đó tối 26-3 có chương trình "Đêm hoa đăng", với khi 22 khinh khí cầu tỏa sáng trong âm thanh, ánh sáng đêm nhạc bên bờ sông Hồng. Ngoài chương trình khai trương là miễn phí, các buổi tiếp theo có già vé vào cửa 60.000 đồng/người trên 1,1m. Nhưng đấy chỉ là vào cửa, còn tham quan khinh khí cầu khách phải trả thêm giá 25.000 đồng, và để được bay thì giá vé 150.000 đồng/trẻ em và 300.000 đồng/người lớn.

Trong lần đầu tiên tổ chức ngày hội khí cầu này, những quả bóng khổng lồ, sặc sỡ không được bay lượn tự do mà cố định tại chỗ, treo lơ lửng lên xuống ở độ cao không quá 50 mét theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chị Uyên Vy (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Nhiều tháng qua vì dịch COVID-19, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và tới nơi làm việc. Những ngày cuối tuần, thành phố tổ chức ngày hội hoành tráng như thế này tôi rất vui, lần đầu trong đời được chiêm ngưỡng khinh khí cầu trực tiếp"

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.