Bốc mộ khi trời mưa sẽ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng

(PLO)- Ngày 2-6, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết vừa có công văn gửi Sở Y tế TP để tham mưu với UBND TP.HCM về việc bốc mộ chôn cất trong Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Bình Tân, TP.HCM) vào những ngày không mưa theo nguyện vọng tín ngưỡng.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, đối với mộ có chủ thì việc bốc vào những ngày không mưa trong mùa mưa là không khả thi. Lý do không thể dự báo chính xác ngày không mưa nên không chủ động được lịch bốc mộ.

Bên cạnh đó, theo tín ngưỡng, người dân sẽ chọn ngày tốt để bốc mộ cho thân nhân. Do đó, khi đã chọn ngày và cho đăng ký bốc mộ thì người dân sẽ không đồng ý thay đổi nếu có mưa đột xuất. Trong khi đó, bốc mộ khi trời đang mưa sẽ không đảm bảo hoạt động phòng, chống dịch bệnh, có nguy cơ cao ảnh hưởng sức khỏe người bốc mộ, thân nhân, đoàn giám sát và cộng đồng.

Đối với mộ vắng chủ, có thể bốc vào ngày không mưa trong mùa mưa vì lịch bốc mộ do UBND và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân lên kế hoạch nên sẽ chủ động tiến hành bốc mộ.

Như đã đưa tin, đến nay đã bốc được 4.798/16.479 ngôi mộ (hơn 29%) trong Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Dự kiến đến tháng 4-2017 sẽ hoàn thành công tác bốc mộ.

Hiện nay một số thân nhân đã đăng ký bốc mộ vào những ngày trong tháng 6-2016. Trong khi đó, Quyết định 07/2009/QĐ-UBND của UBND TP.HCM chỉ cho phép bốc mộ vào mùa khô trong năm (tức từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau). Do vậy, nhằm hỗ trợ thân nhân được bốc mộ theo nguyện vọng, tín ngưỡng, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND quận Bình Tân kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho phép thân nhân bốc mộ vào những ngày không mưa trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10-2016.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.