Bộ Y tế: Sẽ sớm có hướng dẫn về việc tổ chức các trạm y tế

(PLO)- Cử tri kiến nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức các trạm y tế để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Nghệ An có ý kiến gửi Bộ Y tế phản ánh về việc sau khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mỗi xã hiện có từ 2 đến 7 trạm y tế.

Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức các trạm y tế để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Tương tự, cử tri TP Đà Nẵng cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong quản lý và hoạt động của ngành y tế địa phương.

trạm y tế
Cử tri kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức các trạm y tế. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Về nội dung này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện dự thảo và ban hành Thông tư mới, thay thế Thông tư 33/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế, để nâng cao năng lực của trạm y tế xã trong việc cung cấp dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại cơ sở.

Chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế cần phù hợp với đặc thù và tình hình phát triển kinh tế, xã hội khác nhau của từng địa phương, đáp ứng với mô hình hệ thống tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Trước đó, cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ Y tế và Chính phủ, khi triển khai chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, cần xem xét chuyển các trung tâm y tế cấp huyện thành bệnh viện khu vực (liên xã, phường) trực thuộc Sở Y tế quản lý.

Đồng thời, cử tri cũng đề xuất sáp nhập các trạm y tế xã để trực thuộc xã, phường mới quản lý, nhằm đảm bảo việc thăm khám và sơ cứu ban đầu cho người dân được liên tục, hiệu quả.

Trả lời ý kiến trên hồi tháng 7-2025, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế. Theo đó, dự kiến trạm y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh.

Trong công văn ngày 30-6 gửi UBND các tỉnh, thành, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí diện tích làm việc của các cơ sở y tế theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương thực hiện theo nguyên tắc chung là đảm bảo ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới sau sắp xếp; đồng thời cơ bản giữ nguyên trụ sở, nhà đất và cơ sở hạ tầng hiện có để tiếp tục phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Đối với trạm y tế xã, phường, Bộ Y tế yêu cầu tập trung củng cố, tăng cường năng lực cho các trạm y tế hiện có tại đơn vị hành chính mới sau sáp nhập, duy trì hoạt động y tế tại các địa bàn sáp nhập, đảm bảo người dân tiếp cận thuận lợi dịch vụ y tế ban đầu.

Trong trường hợp có nhiều trạm y tế tại cùng một đơn vị hành chính cấp xã mới, ưu tiên lựa chọn nơi có vị trí thuận lợi, cơ sở vật chất tốt nhất làm cơ sở chính. Đối với các cơ sở còn lại, địa phương rà soát để bố trí tiếp tục hoạt động, đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ được giao để duy trì và mở rộng mạng lưới tiếp cận dịch vụ, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Đề xuất sáp nhập các trạm y tế xã

Đề xuất sáp nhập các trạm y tế xã

(PLO)- Cử tri đề xuất sáp nhập các trạm y tế xã về trực thuộc sự quản lý của xã, phường mới sau khi sáp nhập, nhằm đảm bảo việc thăm khám và sơ cứu ban đầu cho người dân được liên tục và hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.