Bộ Y tế: Mỗi bệnh viện có tối thiểu 2 đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng ứng phó bão số 3

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị tối thiểu 2 đội cấp cứu lưu động, trực 24/24h sẵn sàng ứng cứu cho các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các sở y tế, bệnh viện thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ về việc triển khai công tác phòng chống, ứng phó bão số 3, bảo đảm công tác khám chữa bệnh.

Theo dự báo, bão số 3 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường với phạm vi ảnh hưởng rộng, gây mưa lớn ở nhiều địa phương.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các sở y tế bố trí lãnh đạo sở trực chỉ huy 24/24h; chỉ đạo và chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các bệnh viện trực thuộc để chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng cho các tình huống khẩn cấp trước, trong và sau bão.

Cùng với đó, Cục cũng đề nghị các sở y tế công bố số điện thoại đường dây nóng chỉ huy đến các đơn vị trực thuộc và bảo đảm duy trì liên lạc thông suốt 24/24 để kịp thời điều hành, chỉ đạo ứng cứu khi cần thiết; đồng thời tiếp nhận, xử lý thông tin cấp cứu một cách nhanh chóng.

Các đơn vị cần triển khai kế hoạch ứng phó thiên tai, thảm họa tại chỗ; bảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu để sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu; sẵn sàng phương án phối hợp với các bệnh viện trung ương trong trường hợp cần sự hỗ trợ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả...

bão số 3
Bộ Y tế đề nghị các sở y tế, bệnh viện bảo đảm công tác khám chữa bệnh, sẵn sàng đáp ứng cho các tình huống khẩn cấp. Ảnh minh hoạ: TT

Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, cơ số xe cấp cứu, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao cho tối thiểu 2 đội cấp cứu lưu động, trực 24/24h sẵn sàng ứng cứu cho các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 3 khi được lệnh điều động.

Các bệnh viện nằm trong khu vực dự báo bị ảnh hưởng bởi bão cần xây dựng phương án chủ động sơ tán người bệnh, thuốc men và thiết bị y tế đến các khu vực an toàn, kiên cố.

Đối với người bệnh nặng và các thiết bị hồi sức như máy thở, phương tiện cấp cứu, cần được chuyển lên tầng cao để tránh nguy cơ ngập lụt. Đồng thời, các bệnh viện phải thực hiện các biện pháp cố định, chằng giữ thiết bị y tế, cửa ra vào, cửa sổ... nhằm hạn chế thiệt hại thứ cấp và phòng ngừa tai nạn do gió bão gây ra.

Các bệnh viện huy động toàn bộ nhân lực bệnh viện tham gia thường trực hỗ trợ cấp cứu thương vong hàng loạt tại bệnh viện và ngoại viện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.