Bộ Y tế có thêm 500.000 liều vaccine sởi để tiêm miễn phí cho trẻ

(PLO)- Trong bối cảnh dịch bệnh sởi đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đang đẩy mạnh tiêm vaccine sởi cho trẻ em.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nêu tại Lễ trao tặng 500.000 liều vaccine phòng bệnh sởi cho Bộ Y tế từ Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC).

Đây là khoản tài trợ 500.000 liều vaccine sởi để tiêm miễn phí cho trẻ nhằm thực hiện Công điện 23/CĐ-TTg ngày 15-3-2025 của Thủ tướng về việc đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh này.

tiêm vaccine sởi
Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đại diện Bộ Y tế tiếp nhận 500.000 liều vaccine từ VNVC. Ảnh: BYT

Theo bà Hương, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nghi sởi, 5 ca tử vong liên quan đến sởi.

Số trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%), Tây Nguyên (8,7%).

Trước diễn biến phức tạp của dịch sởi, Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi năm 2025 trên địa bàn, ưu tiên tiêm cho trẻ ở các huyện đang có nhiều ca mắc hoặc nghi mắc sởi. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vaccine sởi cho trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi.

"Việc cung ứng số lượng lớn vaccine trong thời gian rất ngắn là thách thức đối với Bộ Y tế. Trong bối cảnh khẩn thiết này, Bộ Y tế đã nhận được 500.000 liều vaccine phòng bệnh sởi từ VNVC.

Lượng vaccine này có thể giao ngay cho các địa phương góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng", bà Hương nói.

Vaccine sởi được bắt đầu đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam từ tháng 10-1985. Sau 40 năm tổ chức tiêm vaccine sởi cho trẻ em, tỉ lệ mắc sởi đã giảm rõ rệt.

Tỉ lệ mắc bệnh sởi đã giảm từ 112,8/100.000 dân năm 1986 xuống còn 29,8/100.000 dân năm 2010. Đặc biệt, sau chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 1-5 tuổi trên toàn quốc cuối năm 2010, tỉ lệ mắc sởi tiếp tục giảm trong các năm 2010-2012.

Tuy nhiên, vẫn còn những đợt bùng phát dịch sởi theo chu kỳ khoảng 5 năm như đợt dịch sởi vào năm 2014-2015, 2019-2020 và đợt này là 2024-2025. Hầu hết các trường hợp mắc sởi đều không tiêm chủng/chưa tiêm đủ mũi vaccine phòng bệnh sởi hoặc chưa đến độ tuổi tiêm vaccine sởi sởi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.