Bộ trưởng toát mồ hôi là ‘bị’ hay ‘được’ chất vấn?

(PL)- Ngày 23-7, các chuyên gia tiếp tục nêu ra nhiều giải pháp để tăng cường chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội (QH) trong hội thảo Nâng cao hoạt động chất vấn của QH do Văn phòng QH và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức tại Đà Nẵng.

Về vấn đề người được chọn chất vấn “bị” hay “được” chất vấn đã được thảo luận sôi nổi. Theo TS Vũ Đức Khiển, cứ đến mỗi kỳ họp QH là các bộ trưởng, người đứng đầu các ngành lại phải toát mồ hôi, huy động lực lượng hùng hậu của bộ, ngành vào cuộc chỉ để chuẩn bị tài liệu đăng đàn trả lời chất vấn thì ai lại gọi là “được” bao giờ. Việc này không thể gọi là “được” mà phải gọi là “bị” chất vấn. Có “bị” chất vấn thì mới quy trách nhiệm được.

Theo TS Khiển, sở dĩ gọi là “bị” còn vì nhiều bộ trưởng, người đầu ngành không hề muốn mình phải đăng đàn để trả lời chất vấn một chút nào. “Nhiều vị muốn mình không bị chất vấn chứ không thấy vị nào muốn mình được chất vấn cả” - TS Khiển nói.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay: “Trong các kỳ họp QH thì cũng có người không muốn phải lên trả lời chất vấn nhưng kỳ họp vừa rồi thì anh Nguyễn Quân (Bộ trưởng Bộ KH&CN) đột nhiên lại xin QH được chất vấn về ngành của mình”.

Liên quan đến việc chấm điểm trả lời chất vấn, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho rằng việc khen chê, đánh giá các bộ trưởng, người đứng đầu các cơ quan đầu ngành sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn là rất khó. Vì vậy, mỗi lần họp báo chúng tôi cũng chỉ có thể trả lời chung chung thôi chứ không có cơ sở để đánh giá bộ trưởng này hay bộ trưởng kia.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm