Bộ trưởng Cao Đức Phát: Sẽ xử lý nghiêm sai phạm ở resort Ba Vì

(PLO)-  Quan điểm của Bộ là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sáng nay (3-3), trao đổi với báo chí sau khi cuộc họp trực tuyến tổng kết đợt cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết đoàn thanh tra của Bộ do Tổng cục Lâm nghiệp đang tiến hành thanh tra toàn diện đối với cụm công trình xây dựng không phép tại Vườn quốc gia Ba Vì (Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD).

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay hiện nay đoàn thanh tra đang tiến hành làm rõ. “Đến sáng nay (3-3), tôi cũng chưa nhận được báo cáo để có hướng xử lý cụ thể đối với công trình được báo chí thông tin vừa qua. Quan điểm của Bộ là nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Theo tìm hiểu được biết dự án này bắt đầu khởi công từ năm 2008 do Công ty CFTD xây dựng khu dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ rừng. Cụ thể Vườn quốc gia Ba Vì giao cho đơn vị này 56,5 ha rừng tại độ cao 600-800 m trong thời hạn 53 năm tức là từ năm 2008 đến 2061, đổi lại công ty này sẽ chi 8 tỉ đồng cho Vườn quốc gia Ba Vì.

Sau đó đến giữa năm 2014, Bộ NN&PTNT phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng thể phân khu hành chính dịch vụ I, Vườn quốc gia Ba Vì cùng với các hạng mục trong khu nghỉ dưỡng Le Mont Bavi resort & spa được hình thành.

Với quy hoạch này thì khu vực từ cốt 600-800 (khu A, B, C) của Vườn quốc gia Ba Vì có tổng diện tích 58,5 ha có chức năng chính để trồng bổ sung, sưu tập các loài cây bản địa, quý hiếm để phục vụ công tác bảo tồn, kết hợp tạo cảnh quan phát triển du lịch sinh thái.

Quy hoạch cũng dành 3,63 ha đất cho giao thông, hạ tầng kỹ thuật và chỉ dành riêng 1,007 ha để làm công trình bảo tồn, dịch vụ du lịch sinh thái. Tuy nhiên đến những ngày đầu tháng 3-2016, báo chí phát hiện khu resort này xây dựng nhưng chưa có phép của cơ quan chức năng liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.