Bộ trưởng Bộ Y tế: Hoàn thành rà soát, sửa đổi Pháp lệnh dân số trong quý I-2025

(PLO)- Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cần khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định về số con, hoàn thành trong quý I-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Tiền Giang có ý kiến gửi Bộ Y tế phản ánh: Nước ta hiện nay đang chuẩn bị bước vào giai đoạn già hóa dân số, do vậy kiến nghị nghiên cứu xây dựng chính sách dân số phù hợp để từng bước cải thiện vấn đề dân số già gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh.

Cũng liên quan đến vấn đề dân số, cử tri tỉnh Yên Bái cho rằng Pháp lệnh 06/2003/PL-UBTVQH11 của UBTV Quốc hội về dân số và Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh về dân số năm 2003 đến nay có một số quy định không còn phù hợp với thực tế.

Bởi theo đánh giá của chuyên gia thì "thời kỳ dân số vàng" kết thúc, nước ta sẽ chuyển sang giai đoạn dân số già vào khoảng năm 2038. Nếu không phát huy tối đa về lợi thế dân số vàng thì người Việt Nam có nguy cơ rơi vào tình trạng "chưa giàu đã già", nhất là khi nước ta được đánh giá có tốc độ già hóa dân số nhanh.

Do đó, cử tri đề nghị nghiên cứu tham mưu Chính phủ trình Quốc hội, UBTV Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh dân số năm 2003 và Pháp lệnh dân số sửa đổi, bổ sung năm 2008 theo hướng nâng lên thành Luật. Đồng thời, nghiên cứu quy định số lượng con của mỗi cặp vợ chồng cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của đất nước.

pháp lệnh dân số
Cử tri đề nghị nghiên cứu xem xét sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh dân số năm 2003 và Pháp lệnh dân số sửa đổi, bổ sung năm 2008 theo hướng nâng lên thành Luật. Ảnh minh hoạ: TT

Trả lời nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sau phiên họp ngày 14-2-2025, Bộ Chính trị đã có ý kiến chỉ đạo, trong đó giao Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Dân số.

Trước mắt, khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định về số con, bao gồm Pháp lệnh 06/2003 và Pháp lệnh 08/2008, hoàn thành trong quý I-2025.

Cạnh đó, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng và trình Quốc hội trong quý III-2025.

Hiện nay, Bộ Y tế đã hoàn thiện nội dung hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dân số và có tờ trình gửi Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Luật Dân số.

Dự thảo Luật Dân số tập trung vào các nội dung chính như sau:

Thứ nhất, duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước, khắc phục tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng để đảm bảo quy mô dân số hợp lý và thích ứng với quá trình già hóa dân số. Trong đó, dự kiến quy định "cho phép cặp vợ chồng, cá nhân quyết định thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh".

Thứ hai, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên nhằm giảm thiểu những hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với kinh tế, xã hội.

Thứ ba, nâng cao chất lượng dân số về thể chất ngay từ giai đoạn đầu đời thông qua tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát trước sinh và sơ sinh để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển đất nước.

Cạnh đó, Bộ Y tế đang hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ. Dự án Luật Dân số dự kiến được Chính phủ xem xét tại kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật vào năm 2025. Nếu được Chính phủ thông qua, dự kiến dự án luật được trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 năm 2025 và thông qua tại kỳ họp thứ 10 năm 2025.

"Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo các quy định về dân số được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.