Bộ TN&MT thông tin về ĐTM của dự án du lịch tại Tam Đảo II

(PLO)- Sáng 14-10, Bộ TN&MT đã thông tin về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án khu du lịch sinh thái Tam Đảo II - Bến Tắm - Thác 75 thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) được báo chí phản ánh những ngày qua…

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ TN&MT diễn ra sáng 14-10, PV PLO đã đặt câu hỏi: “ĐTM của dự án khu du lịch sinh thái Tam Đảo II - Bến Tắm - Thác 75 thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã được thực hiện như thế nào? Dự án này có ảnh hưởng thế nào đến môi trường, hệ sinh thái của khu vực Tam Đảo?”.

Trả lời câu hỏi trên, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT, cho biết đây là dự án mà Bộ TN&MT được Chính phủ giao xem xét, phê duyệt đánh giá tác động môi trường. “Do đây là dự án liên quan đến rừng tại Vườn Quốc gia Tam Đảo nên Bộ TN&MT đã thẩm định rất chặt chẽ, thận trọng; phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế để đánh giá về tính đa dạng sinh học của khu vực mà chủ đầu tư dự án triển khai” - ông Thức nói.

Ông Thức cho hay hội đồng tham gia thẩm định ĐTM của dự án có Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng, Bộ VHTT&DL, Vườn Quốc gia Tam Đảo, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc… và các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực sinh thái, du lịch. Sau đó, Bộ TN&MT cũng đã có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT).

Căn cứ vào đó, Bộ TN&MT đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư tiếp thu, hoàn thiện dự án. Trong đó có yêu cầu các công trình kiến trúc tại dự án phải phù hợp với du lịch sinh thái, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; đảm bảo chiều cao không quá 12 m, tuân thủ pháp luật về bảo vệ rừng. Các hạng mục xây dựng phải ở nơi có khoảng trống không có rừng hoặc dưới tán rừng. Hạn chế tối đa việc chặt hạ cây rừng. Xác định tọa độ chiếm đất rừng của từng hạng mục dự án. Xác định rõ số lượng chủng loại cây phải di chuyển và có phương án trồng rừng bù nếu phải chặt hạ cây…

Về việc dự án có ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái của Vườn Quốc gia Tam Đảo hay không, ông Thức cho biết: “Đây là câu hỏi khó. Chúng ta phải đứng trên quan điểm phát triển nhưng phải bảo tồn. Ở dự án này, Bộ cũng đã khuyến cáo chủ đầu tư khi thực hiện dự án chỉ xây dựng công trình hoặc tuyến cáp ở khu vực đất trống, hạn chế tối đa việc chặt cây”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.