Bộ TN - MT đối thoại với người dân Văn Giang

Sáng 21-8, Bộ Tài Nguyên - môi trường đã tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc ba xã Cửu Cao, Phụng Công và Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên).
Khá đông người dân Văn Giang đã đến trụ sở của bộ tại Hà Nội nhưng chỉ có 99 người được vào bởi hội trường quá chật.

Đại diện cho các hộ dân là luật sư Trần Vũ Hải cùng các cộng sự đã trực tiếp đối thoại với Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển xoay quanh bản kiến nghị 12 câu hỏi liên quan đến dự án thu hồi đất đai đã được gửi lên bộ từ hai tháng trước, tập trung vào hai phần: tính pháp lý của các văn bản, công văn liên quan việc thu hồi đất đai để xây dựng khu đô thị Văn Giang và quyền lợi của bà con nông dân đối với thửa đất mà họ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với nhóm câu hỏi thứ nhất liên quan đến tính pháp lý của các văn bản, ông Hiển khẳng định tất cả đều đúng quy trình: “Tôi khẳng định rằng dự án đổi đất lấy hạ tầng ở khu đô thị Văn Giang là đúng trình tự thủ tục ban hành. Công văn đi từ tỉnh đến bộ cũng không có vấn đề gì”.

Về nhóm câu hỏi thứ hai liên quan đến những sổ đỏ đã cấp (và chưa có quyết định thu hồi đất), ông Hiển nói những sổ đỏ này không còn giá trị nếu nằm trong khu vực quy hoạch khu đô thị Văn Giang.

Về một số vấn đề khác, ông Hiển cho rằng không thuộc thẩm quyền trả lời của Bộ Tài nguyên - môi trường.Kết thúc buổi làm việc, người dân dự phiên chất vấn cho rằng họ không hài lòng với phần trả lời của ông Hiển. Họ cho biết sẽ tiếp tục ủy quyền cho luật sư chất vấn những cơ quan đơn vị có trách nhiệm và liên quan đến dự án này.

Theo H.ĐIỆP (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.