Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

(PLO)- Bộ Nội vụ giao Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm tra các trường hợp phát ngôn, thuyết giảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ vừa nhận được kiến nghị của cử tri Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo gửi trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị: “Gần đây trên không gian mạng xuất hiện nhiều vị tu sỹ thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chê bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược giáo lý nhà Phật gây phản cảm và bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Theo cử tri, việc này diễn ra thường xuyên, kéo dài nhưng chưa có thông tin cơ quan nào làm việc, nhắc nhở hay xử lý. Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo cũng không lên tiếng hoặc công khai đính chính có hay không việc các tu sỹ thuyết pháp trái với pháp luật Nhà nước và giáo lý nhà Phật.

Bộ Nội vụ
Phiên họp tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Việt Nam vào ngày 18-6 liên quan đến Thượng tọa Thích Chân Quang.

Từ đó gây tâm lý hoang mang trong người dân và có thể xảy ra xung đột giữa các tôn giáo và các tín đồ. Đề nghị cần có giải pháp quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp trên”.

Về việc này, Bộ Nội vụ cho biết đã giao Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm tra, xác minh, làm rõ các trường hợp phát ngôn, thuyết giảng của chức sắc Phật giáo lan truyền trên các trang mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, đồng thời, xử lý nghiêm đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo vi phạm một trong các nội dung nêu trên.

Trong đó có Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đại đức Thích Nhuận Đức, thuộc tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết quả Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hình thức kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang:

- Không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian hai năm.

- Thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa 1 trong 5 giới không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo; gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang dư luận; chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố.

- Không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại chùa Phật Quang.

Hình thức kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức: Không được thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức vì có lời khiếm nhã về người Khmer…

Các đơn vị này cũng sẽ phối hợp với một số bộ, ngành có liên quan thành lập ba Đoàn Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ làm việc với lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tăng cường quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn nhằm đảm bảo đúng quy định Hiến chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo và pháp luật của Nhà nước;

Chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ thường xuyên nắm bắt thông tin, kiến nghị phản ánh của công dân về hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, trong đó có những sai phạm trong phát ngôn, thuyết giảng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành để kịp thời xác minh, xử lý;

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, không để lợi dụng internet, mạng xã hội đưa tin, lôi kéo, kích động tín đồ tôn giáo gây phức tạp về an ninh trật tự.

Bản tin tối 13-8: Ông Thích Chân Quang có thi tốt nghiệp bổ túc văn hoá?;Nữ tài xế lái ô tô ngược chiều trên quốc lộ

Bản tin tối 13-8: Ông Thích Chân Quang có thi tốt nghiệp bổ túc văn hoá?;Nữ tài xế lái ô tô ngược chiều trên quốc lộ

(PLO)- Trường Đại học Luật Hà Nội lên tiếng về bằng tốt nghiệp bổ túc văn hoá của ông Vương Tấn Việt; Cựu nhân viên sân bay Nội Bài tổ chức vận chuyển ngà voi, sừng tê giác; Thấy xe tải cháy, tài xế chạy khoảng 2km kêu cứu người dân; Người phụ nữ lái ô tô đi ngược chiều trên quốc lộ 13 bị công an mời làm việc; Đi xem sao băng, 2 người bị lũ ống cuốn trôi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.