Bộ Nội vụ: Sớm báo cáo Thủ tướng đề xuất kéo dài lễ 30-4 và 1-5 lên 5 ngày

(PLO)- Bộ Nội vụ đề nghị Bộ LĐ-TB&XH sớm báo cáo Thủ tướng đề xuất nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài năm ngày liên tiếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến việc kéo dài ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH nhất trí với việc hoán đổi ngày làm việc bình thường (29-4) và làm bù sang một ngày khác để dịp nghỉ lễ được kéo dài 5 ngày liên tiếp.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH sớm báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định, bảo đảm sự chủ động trong tổ chức, sắp xếp công việc của hệ thống chính trị, của các cơ quan, tổ chức liên quan và của người dân.

lễ 30-4 và 1-5.
Trong tuần tới dự kiến Bộ LĐ-TB&XH sẽ tổng hợp các ý kiến để đề xuất Thủ tướng xem xét kéo dài ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: H.ANH

Về phía cơ quan đại diện các doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên minh Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cũng bày tỏ đồng tình với việc hoán đổi để kỳ nghỉ lễ kéo dài. Bởi lẽ nghỉ lễ dài tạo nhiều lợi ích cho người lao động lẫn nền kinh tế.

“Dù việc đề xuất thời điểm này là hơi muộn, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của chủ doanh nghiệp, song có thể khắc phục được”- ông Phòng nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Bộ LĐ-TB&XH nhận được ý kiến của một số tổ chức về đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29-4) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ năm ngày liên tục.

Sau khi xem xét, Bộ LĐ-TB&XH nhận thấy, quy định khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động chỉ giao Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh. Các kỳ nghỉ còn lại gồm Tết Dương lịch, giỗ tổ Hùng Vương và 30-4 và 1-5 nếu trùng ngày nghỉ cuối tuần thì nghỉ bù vào tuần làm việc kế tiếp.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng việc bố trí hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thời gian nghỉ lễ giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đang tiến hành xin ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng xem xét quyết định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.