Bộ Nội vụ đề xuất sắp xếp lại 4 vùng tính lương tối thiểu sau sáp nhập

(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh theo các đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh mới sau sắp xếp từ ngày 1-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ, trước khi trình Chính phủ ban hành.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định về phân cấp, xác định thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ, bao gồm: Chính quyền địa phương; lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; việc làm, an toàn, vệ sinh lao động; người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; bình đẳng giới; công tác văn thư, lưu trữ nhà nước.

Như vậy, ngoài lĩnh vực được giao trước đây, Bộ Nội vụ có thêm các nhiệm vụ khác được chuyển giao từ Bộ LĐ-TB&XH sang. Chẳng hạn, tiền lương khu vực doanh nghiệp, công tác chăm lo người có công…

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đề xuất danh mục địa bàn cấp xã, tỉnh áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo phân chia 34 tỉnh thành thay vì 63 tỉnh thành như trước đây. Mục đích, để áp dụng mức lương tối thiểu theo 4 vùng quy định tại Nghị định 74/2024 và phù hợp với việc sáp nhập các tỉnh thành.

Thêm vào đó, danh mục địa bàn cấp xã áp dụng lương tối thiểu vùng sẽ xác định rõ các đơn vị hành chính cấp xã mới được xếp theo vùng nào để làm căn cứ xác định mức lương tối thiểu đang áp dụng.

Bộ Nội vụ đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định trong tháng 6 tới và có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2025 để phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 hai cấp.

Sau đây là đề xuất áp dụng lương tối thiểu vùng sau khi sáp nhập xã, tỉnh:

Bộ Nội vụ
Ảnh màn hình 2025-05-22 lúc 15.10.21.png
Ảnh màn hình 2025-05-22 lúc 15.11.42.png
anh-15.png
Ảnh màn hình 2025-05-22 lúc 15.12.06.png
Ảnh màn hình 2025-05-22 lúc 15.12.22.png
Ảnh màn hình 2025-05-22 lúc 15.12.34.png
Ảnh màn hình 2025-05-22 lúc 15.12.46.png
Ảnh màn hình 2025-05-22 lúc 15.12.57.png

Hiện nay, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo Nghị định 74/2024, áp dụng từ ngày 1-7-2024 đến nay.

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng vùng I là 4.960.000 đồng/tháng; vùng II là 4.410.000 đồng/tháng; vùng III là 3.860.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu giờ vùng I là 23.800 đồng/giờ, vùng II là 21.200 đồng/giờ, vùng III là 18.600 đồng/giờ, vùng IV là 16.600 đồng/giờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.