Bộ LĐ-TB&XH trả lời việc công nhận liệt sĩ với thương binh nặng tử vong

(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH cho biết thương binh nặng đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành vẫn được công nhận là liệt sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có chuyển đơn tập thể thương binh nặng hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình.

Trong đơn, các thương binh kiến nghị cần có quy định công nhận liệt sĩ đối với các trường hợp tử vong do vết thương tái phát.

Về việc này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết tại quy trình xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ nội dung về công nhận liệt sĩ đối với thương binh chết do vết thương tái phát. Trong đó có đề xuất nội dung cơ quan y tế cơ sở xác nhận nguyên nhân tử vong do vết thương tái phát làm căn cứ công nhận liệt sĩ.

thương binh nặng có được công nhận liệt sĩ
Những thương binh tiêu biểu trong năm 2024. Ảnh minh họa. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn cho rằng việc giao cho cơ quan y tế cơ sở xác nhận nguyên nhân chết do vết thương tái phát vượt quá khả năng trang thiết bị y tế. Thậm chí, cơ quan y tế cơ sở xác nhận những nội dung vượt quá khả năng chuyên môn. Vì vậy, ở một số địa phương có tình trạng lạm dụng, xác nhận của y tế tuyến xã để hợp thức hóa hồ sơ công nhận liệt sĩ.

Để khắc phục tình trạng lạm dụng chính sách, điểm L, khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, đã quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với thương binh như sau:

“Do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người có công có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, có bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong”.

Đối với các nội dung hay trường hợp như Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình đề nghị, Bộ LĐ-TB&XH cho biết sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền khi sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.