Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nghỉ tết Âm lịch 2025 kéo dài 9 ngày

(PLO)- Thay vì đưa ra hai phương án lấy ý kiến như các năm trước, năm nay Bộ LĐ-TB&XH đề xuất một phương án nghỉ tết Âm lịch 2025, với thời gian nghỉ kéo dài 9 ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến các bộ, ngành phương án nghỉ tết Âm lịch 2025, nghỉ lễ Quốc khánh và các dịp lễ khác trong năm 2025.

Theo đó, năm nay, Bộ LĐ-TB&XH không đưa ra hai phương án nghỉ tết Âm lịch để lấy ý kiến như mọi năm mà đưa ra một phương án duy nhất. Trong đó, cơ quan này đề xuất dịp nghỉ tết Âm lịch 2025 kéo dài 9 ngày.

Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ tết Âm lịch 2025 từ thứ bảy ngày 25-1-2025 đến hết chủ nhật ngày 2-2-2025 Dương lịch (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Như vậy, với phương án này, tết Âm lịch 2025 công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ tết Âm lịch theo quy định của Bộ Luật lao động và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Phương án nghỉ Tết Âm lịch 2025.
Phương án nghỉ Tết Âm lịch 2025.

Về dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hai phương án. Trong đó, phương án 1, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ bảy ngày 30-8-2025 đến hết thứ ba ngày 2-9-2025 Dương lịch.

Như vậy, với phương án này, lễ Quốc khánh 2025 công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Phương án 2, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh 2025 từ thứ ba ngày 2-9-2025 đến hết thứ tư ngày 3-9-2025 Dương lịch. Như vậy, với phương án này, Quốc khánh năm 2025 công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày.

Với hai phương án trên, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất phương án 1. Bởi phương án này giúp công chức, viên chức có khoảng thời gian nghỉ liên tục bốn ngày. Việc nghỉ dài ngày giúp công chức, viên chức có thời gian tái tạo sức lao động, cũng như giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hoán đổi ngày làm việc từ thứ sáu (2-5-2025) sang thứ bảy (26-4-2025). Theo đó, ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5-2025 công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ tư ngày 30-4-2025 đến hết chủ nhật ngày 4-5-2025 (làm bù vào thứ bảy ngày 26-4-2025).

Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hoà, trọn vẹn vừa kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

"Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức…” - Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

Đối với người lao động, Bộ LĐ-TB&XH khuyến khích các chủ doanh nghiệp bố trí lịch nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động như lịch nghỉ tết của công chức, viên chức.

Thêm vào đó, các chủ doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn lịch nghỉ tết Âm lịch như sau: Lựa chọn 1 ngày trước Tết và 4 ngày đầu sau Tết, hoặc 2 ngày trước Tết và 3 ngày đầu sau Tết, hoặc 3 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết.

Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2-9 và một ngày liền trước hoặc sau)…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.