Bộ LĐ-TB&XH chuyển nhân sự sang 3 bộ

(PLO)- Trước khi kết thúc hoạt động, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất chuyển nhân sự sang các bộ, ngành khác để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ LĐ-TB&XH sẽ kết thúc hoạt động. Theo đó, các cơ quan của bộ này chuyển về Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Uỷ ban Dân tộc.

Cụ thể, các đầu mối về Bộ Nội vụ, hiện hai bộ thống nhất phương án sáp nhập và chuẩn bị đi vào hoạt động từ ngày 1-3. Song song quá trình này, hai bộ đang tiếp tục công tác sắp xếp nhân sự.

Trong đó, Bộ Nội vụ nêu rõ nguyên tắc tiếp nhận nhân sự bám sát Kết luận 40/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, Bộ Nội vụ chỉ thực hiện việc điều chuyển biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập từ Bộ LĐ-TB&XH sang các bộ, ngành liên quan do thực hiện việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

chuyển nhân sự
Sau khi thực hiện chuyển nhân sự, Bộ LĐ-TB&XH sẽ kết thúc hoạt động. Trụ sở Bộ LĐ-TB&XH được giao Bộ Nội vụ quản lý. Ảnh: P.HÙNG

Còn các đầu mối về Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH cũng vừa thống nhất chuyển nguyên trạng Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và 9 đơn vị sự nghiệp công lập, một văn phòng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước khối ngành y sang Bộ Y tế.

Về nhân sự, Bộ LĐ-TB&XH muốn chuyển nguyên trạng 132 công chức, 479 viên chức và 577 lao động hợp đồng về Bộ Y tế.

Sau khi về Bộ Y tế, cơ quan này sẽ thực hiện hợp nhất Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em thuộc Bộ Y tế và Cục trẻ em của Bộ LĐ-TB&XH thành Cục Bà mẹ và trẻ em.

Hợp nhất Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ LĐ-TB&XH thành Cục Bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH cũng thống nhất phương án chuyển Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về Bộ GD&ĐT.

Sau khi tiếp nhận, Bộ GD&ĐT tiến hành sáp nhập Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vào Vụ Giáo dục thường xuyên thành Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

Về nơi làm việc, Bộ GD&ĐT dự kiến tiếp nhận trụ sở D25 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội từ Bộ LĐ-TB&XH.

Chuyển công tác quản lý nhà nước về cai nghiện cho Bộ Công an

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH cũng thống nhất chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy cho Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an chỉ tiếp nhận chức năng nhiệm vụ chứ không tiếp nhận con người.

Vì vậy, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội – cơ quan được giao quản lý nhà nước công tác cai nghiện, được Bộ Y tế tiếp nhận cả chức năng nhiệm vụ còn lại và con người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.