Bộ KH&ĐT ý kiến việc xin điều chỉnh của trường iSchool Ninh Thuận

(PLO)- Bộ KH&ĐT đề nghị không được thực hiện mô hình trường liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông tại trường iSchool Ninh Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, trao đổi với PLO, ông Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Ninh Thuận, cho biết Bộ KH&ĐT đã có hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án trường THPT iSchool Ninh Thuận.

Bộ KH&ĐT đề nghị không được thành lập trường liên cấp từ cấp mầm non đến trung học tại trường THPT iSchool Ninh Thuận. Ảnh: HH

Bộ KH&ĐT đề nghị không được thành lập trường liên cấp từ cấp mầm non đến trung học tại trường THPT iSchool Ninh Thuận. Ảnh: HH

Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển học đường Quốc tế xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và xin phép thành lập trường Mầm non iSchool Ninh Thuận tại cơ sở trường THPT iSchool Ninh Thuận, số 85 đường Nguyễn Văn Cừ, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Để giải quyết cho nhà đầu tư, Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận đã có công văn gửi Bộ KH&ĐT đề nghị hướng dẫn thủ tục điều chỉnh chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trường THPT iSchool Ninh Thuận.

Trong công văn hướng dẫn, Bộ KH&ĐT cho biết theo quy định Luật Giáo dục năm 2019, không có loại hình cơ sở giáo dục liên cấp từ mầm non đến THPT. Trường hợp nhà đầu tư đề xuất thành lập cơ sở giáo dục mầm non, đề nghị tách thành một dự án độc lập trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Đối với việc công ty đề nghị điều chỉnh bổ sung hạng mục khối mầm non trong cơ sở đào tạo liên cấp, Bộ cho rằng việc điều chỉnh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đã nêu trên.

Bộ đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận rà soát đảm bảo cơ sở giáo dục được chủ đầu tư đề xuất đầu tư độc lập với cơ sở giáo dục phổ thông đã được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án phải độc lập về tên gọi, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên… Đặc biệt, không được thực hiện mô hình trường liên cấp từ mầm non đến THPT. Đồng thời thực hiện quy định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trường iSchool Ninh Thuận cơ sở Nguyễn Văn Cừ chụp ngày 6-9. Ảnh: HH

Trường iSchool Ninh Thuận cơ sở Nguyễn Văn Cừ chụp ngày 6-9. Ảnh: HH

Ông Lê Kim Hoàng cho biết sở đã hướng dẫn chủ đầu tư đề xuất lập đề án thành lập trường mầm non riêng. Trường mới phải độc lập đất riêng, tài sản riêng, không liên quan đến các trường khác.

“Nhà đầu tư đã trình hồ sơ cho UBND tỉnh. Trường mới phải thành lập theo đúng quy định của pháp luật được Bộ KH&ĐT, Bộ GD&ĐT hướng dẫn” - ông Hoàng cho hay.

Như PLO đã phản ánh, Sở KH&ĐT đã có kết luận thanh tra việc nhà đầu tư tiếp nhận Trường PTTH bán công Trần Quốc Toản và đề nghị cấp phép trường mầm non tại địa điểm đã đăng ký đầu tư trường phổ thông là không đúng quy định, không phù hợp mục tiêu, quy mô đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Việc UBND TP Phan Rang và phòng GD&ĐT tự cấp phép hoạt động giáo dục mầm non trong dự án đã được UBND tỉnh cấp phép trường phổ thông là không đúng quy định pháp luật, trái mục tiêu, quy mô được duyệt. Nhà đầu tư đã bị xử phạt hành chính và chấp hành nộp phạt 25 triệu đồng về hành vi trên.

Sau đó, nhà đầu tư xin phép điều chỉnh điều chỉnh chủ trương dự án trường THPT iSchool Ninh Thuận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ thành trường liên cấp từ mầm non đến THPT. Riêng trường Mầm non iSchool Ninh Thuận ở cơ sở Nguyễn Văn Trỗi sẽ đầu tư thành trường nghề chất lượng cao.

Ngày 19-10, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản tiếp tục cho phép kéo dài thời gian hoạt động trường Mầm non iSchool Ninh Thuận cơ sở Nguyễn Văn Trỗi đến tháng 12-2022 trong khi chờ đợi văn bản hướng dẫn điều chỉnh chủ trương đầu tư trường THPT iSchool Ninh Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.