Bộ GD&ĐT nói về việc thay đổi giờ học cho học sinh

(PLO)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, cho rằng việc thay đổi giờ học cho học sinh nếu gây ảnh hưởng đến kết quả học tập, gây khó khăn cho việc đi lại làm việc của phụ huynh thì cần phải điều chỉnh lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều nay (29-10), PLO đã đặt câu hỏi cho Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn về việc thay đổi giờ học của học sinh chưa phù hợp.

“Có một số ý kiến cho rằng, việc giờ vào học và tan học của học sinh chưa phù hợp, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và gây khó cho cha mẹ học sinh khi đưa đón?”, PV PLO nêu vấn đề.

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, cho hay việc thay đổi giờ học của học sinh không phải là vấn đề nhỏ, mà có tác động lớn.

Học sinh trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp trong 1 tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Học sinh trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp trong 1 tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Chúng ta đều biết số giờ ngủ của học sinh là rất quan trọng đối với việc học tập, cái này đã có những nghiên cứu kỹ. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của học sinh. Theo nhiều nghiên cứu, học sinh Việt Nam và nhiều nước có xu hướng đi ngủ muộn. Như vậy việc đi học sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và kết quả học tập”- Thứ trưởng Sơn cho biết.

Theo ông, việc điều chỉnh giờ học của học sinh cần căn cứ vào tình hình của từng địa phương, điều kiện thời tiết theo mùa, giờ hành chính, đi làm của cha mẹ. Quy định về phân cấp quản lý nhà nước, việc quyết định giờ học là của địa phương. Cơ bản thời gian qua, các địa phương đã quy định tương đối phù hợp.

“Vừa qua cũng có nhiều ý kiến của phụ huynh TP.HCM. Chúng tôi thấy Sở GD&ĐT TP.HCM đã có quyết định điều chỉnh khung thời gian. Theo chúng tôi, việc gì chưa hợp lý, nếu giờ vào học chưa hợp lý, ảnh hưởng đến sức khoẻ, ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh, gây khó khăn cho giờ đi lại, làm việc của cha mẹ học sinh thì nhất thiết cần phải điều chỉnh. Cách làm của TP.HCM là khảo sát ý kiến và quyết định theo đa số (93% đồng thuận). Theo tôi đây là phương án hợp lý” - Thứ trưởng Sơn nói.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý chính quyền địa phương cần khảo sát, đánh giá kỹ điều kiện, tình hình giao thông…để có phương án thay đổi giờ học phù hợp.

“Trong trường hợp liên quan đến giao thông như ở Hà Nội, theo chúng tôi nên ưu tiên giờ của học sinh trước, từ đó tính toán điều chỉnh giờ làm việc của công chức, viên chức. Chúng ta ưu tiên cho học sinh vì việc này tuy nhỏ nhưng có tác động rất lớn đến sức khoẻ, kết quả học tập của học sinh về sau” - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.