Bỏ điều kiện kinh doanh: đừng ‘cò kè’ nữa!

(PL)- Động thái mới nhất của Bộ Công Thương liên quan đến Thông tư 20/2011 (quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người loại từ chín chỗ ngồi trở xuống) vốn làm điêu đứng hàng loạt doanh nghiệp (DN) nhập khẩu ô tô nhỏ và vừa thời gian qua, là đề xuất Thủ tướng giao cho bộ này bãi bỏ thông tư trên.

Tuy nhiên, đề xuất này lại “thòng” thêm một cái “lọng” là đề nghị Thủ tướng giao cho Bộ GTVT ban hành những quy định tương đương về bảo hành, bảo dưỡng và chỉ bỏ thông tư này khi các quy định do Bộ GTVT ban hành chính thức có hiệu lực

Trước đó, Bộ KH&ĐT, VCCI, CIEM… cùng nhiều chuyên gia trong đợt rà soát các điều kiện kinh doanh trái luật đã khẳng định có cơ sở rằng: Thông tư 20 nói trên là trái luật, cản trở quyền tự do kinh doanh, làm cho thị trường ô tô méo mó, bất bình đẳng, không cạnh tranh.

Đồng thời từ tháng 6-2016 đến nay, hàng chục chuyên gia đã lên tiếng, phân tích, một số bộ ngành cũng đã nêu chính kiến về việc Thông tư 20 thực tế đã không đảm bảo được mục tiêu ngăn chặn nhập siêu, giảm lạm phát, cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực chất đây là một loại điều kiện kinh doanh, lẽ ra phải được bãi bỏ từ ngày 1-7 nhưng Bộ Công Thương lại khẳng định đó chỉ là thủ tục hành chính.

Trước hàng loạt phản biện này, Bộ Công Thương đã công khai cả văn bản giải trình gửi Thủ tướng và đưa ra phương án bãi bỏ Thông tư 20 với điều kiện kèm theo như trên. Tất nhiên đây cũng là một dấu hiệu tích cực cho thấy sự lắng nghe những phản biện và chấp nhận những phản biện hợp lý của xã hội để có những điều chỉnh kịp thời. Nhưng rất tiếc là Bộ Công Thương vẫn còn cái “thòng lọng” móc lại như chúng tôi đã đề cập ở trên.

Nếu xác định Thông tư 20 là “điều kiện kinh doanh” với hàng loạt tác hại trên cần bãi bỏ thì phải dứt khoát bãi bỏ. Còn việc “đá” sang Bộ GTVT để ban hành những “quy định tương đương về bảo hành, bảo dưỡng” (nếu được Thủ tướng chấp thuận) là một bước trì hoãn, là lại ra một điều kiện bất hợp lý nữa. Bởi theo TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, thì những quy định về bảo hành, bảo dưỡng thực ra đã được Bộ GTVT quy định khá rõ. Và đó chỉ là những quy chuẩn kỹ thuật chứ không phải là điều kiện kinh doanh như nội hàm trong Thông tư 20 đã quy định.

Quyết tâm rất lớn của Chính phủ là phải cải cách thể chế, trong đó điều được các DN kỳ vọng nhất là việc dẹp đi những giấy phép con, những điều kinh doanh bất hợp lý, hành DN. Cuộc cải cách đó muốn thành công thì nhất quyết không dành chỗ cho sự “cò kè bớt một thêm hai” mà phải được tiến hành một cách triệt để. Để đạt được điều đó, không còn cách nào khác, các bộ/ngành phải dứt khoát từ trong nhận thức đến hành động, quyết tâm dẹp bỏ những rào cản, những “gai móc” vô hình và hữu hình đang gây muôn vàn khó khăn cho DN.

Với tất cả điều trên, xã hội đang kỳ vọng Chính phủ hãy dứt dạt Thông tư 20, xin đừng mất quá nhiều thời gian cho việc này nữa!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.