Bình Thuận vận động người cao tuổi hạn chế ra đường

(PLO)- Những người trên 60 tuổi, người có các bệnh lý nền và những người có nguy cơ cao cần hạn chế tối đa việc ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Ngày 23-3, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản gởi Sở Y tế; mặt trận, các đoàn thể, các hội cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Khu cách ly y tế tại thị xã La Gi, Bình Thuận.

Thực tế diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua cho thấy người cao tuổi dễ bị tấn công và khả năng hồi phục chậm khi mắc phải bệnh SARS-CoV-2.

Để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trước tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo trong toàn dân phải tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt đối với các gia đình có người trên 60 tuổi, người có các bệnh lý nền và những người có nguy cơ cao cần hạn chế tối đa việc ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người khác.

UBND tỉnh cũng yêu cầu mọi người luôn sử dụng khẩu trang khi ra ngoài và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; chủ động trong việc bổ sung dinh dưỡng, tập luyện, nâng cao sức khỏe, góp phần trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn.

Tỉnh ưu tiên, khuyến khích cho người cao tuổi hiện đang công tác tại các tổ chức hội, đoàn thể được làm việc tại nhà; rà soát, vận động người cao tuổi không tổ chức, tham gia các câu lạc bộ, hội, nhóm cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn (tối thiểu hai tháng) hoặc tổ chức thăm khám bệnh tại nhà cho người cao tuổi; triển khai việc khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, trước hết ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.