Bình Thuận luôn hướng về TP.HCM trong thời gian dịch bệnh khó khăn

(PLO)- Trong thời điểm TP.HCM khó khăn nhất, nhiều chuyến hàng nông sản nghĩa tình với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng được người dân Bình Thuận vận động, gom góp gửi vào hỗ trợ TP.HCM.

Ngày 28-10, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Thành ủy TP.HCM về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trần Thị Kim Yến trao bảng ủng hộ cho ông Nguyễn Hoài Anh. Ảnh Hữu Tri

Tại buổi làm việc, bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1, TP.HCM, trưởng đoàn công tác đã cảm ơn sự ủng hộ quí báu của cán bộ, nhân dân tỉnh Bình Thuận đã luôn hướng về TP.HCM trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Trong thời điểm thành phố khó khăn nhất, nhiều chuyến hàng nông sản nghĩa tình với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng được người dân Bình Thuận vận động, gom góp gửi vào kịp thời. Ngoài ra, tỉnh có sự phối hợp và chia sẻ khi tổ chức những chuyến xe đưa hàng ngàn người dân từ thành phố trở về trong điều kiện dịch bệnh tại địa phương vẫn còn phức tạp.

Tất cả những nghĩa cử cao đẹp, nghĩa tình đó của tỉnh Bình Thuận, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn biết ơn, trân quý. Sự giúp đỡ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tiếp sức cho TPHCM, góp phần giúp thành phố dần kiểm soát được dịch bệnh và trở về trạng thái bình thường mới.

Đoàn công tác TP.HCM cũng chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, như xây dựng phần mềm quản lý F0; cài đặt thông tin khai báo y tế tự nguyện để thuận lợi cho việc truy vết, quản lý người dân về từ vùng dịch; chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Hai địa phương đã trao đổi, mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ, gắn bó hơn nữa để đưa kinh tế, xã hội phát triển trong điều kiện bình thường mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đã cảm ơn những chia sẻ trong công tác phòng, chống dịch của thành phố và luôn tạo điều kiện để người dân các tỉnh, cũng như Bình Thuận về học tập, lao động, công tác. Đảng bộ TP.HCM trong nhiều năm đã hỗ trợ Bình Thuận ở nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động, vì thế khi thành phố xảy ra dịch bệnh người dân trong tỉnh rất lo lắng, sẵn sàng sẻ chia. Mong rằng thời điểm hiện nay, TP.HCM vẫn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong nhiều lĩnh vực khác và sẽ phát triển bền vững, luôn là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đoàn công tác TP.HCM tặng quà tri ân tỉnh Bình Thuận.

Dịp này, Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM đã trao tặng 500 triệu đồng và đồ bảo hộ y tế, test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho tỉnh Bình Thuận.

"Những việc tỉnh Bình Thuận đã làm hướng về TP.HCM trong những ngày cao điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua tuy có giá trị vật chất nhỏ nhưng thể hiện tình cảm sâu đậm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận, góp phần chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

"Chúng tôi rất vui mừng khi TP.HCM cơ bản khống chế được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái bình thường mới. Trong điều kiện còn bộn bề công việc nhưng TP.HCM vẫn cử Đoàn công tác của lãnh đạo thành phố đến thăm và hỗ trợ Bình Thuận trong thời điểm tỉnh đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch là nghĩa cử tương thân, tương ái, rất đáng quý, rất đáng trân trọng" ông Nguyễn Hoài Anh,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu.

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM cũng đến thăm, gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Thuận. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân TP.HCM, bà Trần Thị Kim Yến cũng đã trao 500 triệu đồng cùng một số vật tư y tế, với giá trị gần 60 triệu đồng để hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phòng, chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.