Bình Thuận: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ đến Lâm Đồng làm việc

(PLO)- Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận góp ý đề nghị hỗ trợ tiền thuê chỗ ở cho cán bộ, công chức chuyển đến Lâm Đồng làm việc với mức 3 triệu đồng/người/tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản góp ý dự thảo đề xuất mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của hai tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận về Lâm Đồng công tác, đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt.

sở tài chính
Một căn homestay ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh PN.

Theo Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, hiện nay Sở Tài chính Lâm Đồng đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với CBCCVC do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, dự kiến nguồn lực đảm bảo thi hành Nghị quyết như sau: Kinh phí thực được quy định tại Nghị quyết này do ngân sách nhà nước bảo đảm, dự kiến khoảng hơn 50 tỉ đồng.

Cụ thể, hỗ trợ lần đầu: 2.160 người x 10 triệu đồng/người = 21,6 tỉ đồng; hỗ trợ chi phí đi lại: (2.160 người x 30%) x 24 tháng x 1,6 triệu đồng/người = 24,8 tỉ đồng.

Hỗ trợ tiền thuê chỗ ở: (2.160 người x 30%) x 3 tháng x 2 triệu đồng/người = 3,8 tỉ đồng.

Qua nghiên cứu dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Tài chính Lâm Đồng dự thảo, Sở Tài chính Bình Thuận góp ý: Đối với định mức hỗ trợ lần đầu là 10 triệu đồng/người và hỗ trợ chi phí đi lại là 1,6 triệu đồng/người/tháng (thời gian hỗ trợ 24 tháng), Sở Tài chính thống nhất với dự thảo Nghị quyết.

so-tai-chinh (2).jpg
Khu nhà ở đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh PN.

Đối với kinh phí hỗ trợ thuê chỗ ở, Sở Tài chính đề nghị nghiên cứu hỗ trợ bằng tiền với mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/người/tháng cho CBCCVC và người lao động vì đối với một số CBCCVC có nguyện vọng bố trí nhà ở nhưng phải đi cùng với thân nhân như vợ, chồng, ba, mẹ, con cái...nên việc bố trí nhà ở công vụ cho những CBCCVC có thân nhân đi cùng là không phù hợp.

Theo Sở Tài chính Bình Thuận, qua khảo sát, giá cho thuê chỗ ở tại Đà Lạt tương đối cao so với mặt bằng chung của các tỉnh; đồng thời, mức hỗ trợ này tương đương với mức hỗ trợ theo đề xuất của tỉnh Gia Lai, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa (3 triệu đồng/người/tháng).

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cũng có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh lấy ý kiến chính sách hỗ trợ CBCCVC, người lao động. Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông đề xuất hỗ trợ một lần chi phí sinh hoạt: 30 triệu đồng/người (dự kiến dùng nguồn ngân sách tỉnh Đắk Nông để chi trả) và hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà ở: 4,6 triệu đồng/người/tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm