Bình Thuận: Cho phép các sự kiện văn hóa-lễ hội hoạt động

(PLO)- Bình Thuận đã có 193 ngày an toàn không có ca mắc mới và hơn 3.300 người đủ thời gian cách ly tại nhà.

Ngày 22-9, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản gởi các cơ quan, ban ngành và các địa Phương trong tỉnh liên quan đến biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình thực tế.

Kiểm tra du khách từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý

Theo đó từ ngày 23-9, các sự kiện văn hóa-thể thao; lễ hội, lễ nghi tôn giáo lớn; hội chợ, hội nghị, hội thảo được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Yêu cầu các đơn vị tập trung chuẩn bị các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh đảm bảo an toàn các hoạt động. Chuẩn bị các điều kiện để thúc đẩy thu hút đầu tư, nhất là các đối tác lớn. Việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phải bảo đảm điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…

Tập trung giải quyết nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài đến Bình Thuận làm việc; thực hiện tốt phương án cách ly tập trung đúng quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Vận động mọi người tự giác, không được chủ quan, lơ là; kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh ca nhiễm mới trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 22-9, Bình Thuận đã có 193 ngày không có mắc mới và đã có hơn 3.300 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tại nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.