Bình Phước: Ba cán bộ cấp tỉnh được đình chỉ điều tra

Sau hơn một năm bị bắt để điều tra, hai nguyên phó giám đốc sở và trưởng phòng được miễn trách nhiệm hình sự.
Ngày 5-1, một nguồn tin cho biết trong vụ bán 323 ha cao su, VKSND tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can, miễn trách nhiệm hình sự đối với ba cán bộ bị Công an tỉnh Bình Phước khởi tố vào tháng 9-2012 về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Chuyển xử lý hành chính

Theo đó, các ông Nguyễn Tuấn Cảnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trương Văn Phẩm, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Trần Minh Luân, nguyên Trưởng phòng Giá - Quản lý công sản (Sở Tài chính), được VKS miễn trách nhiệm hình sự, đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành chính vì các cán bộ trên đã khắc phục hậu quả, có quá trình dài đóng góp cho tỉnh. “Việc đình chỉ điều tra vụ án trên, miễn trách nhiệm hình sự cho các cán bộ này cũng là phục vụ tình hình chính trị tại địa phương” - nguồn tin này cho biết.

Sai phạm trong đấu giá 323 ha cao su, nhiều cán bộ tỉnh Bình Phước bị xử lý. Ảnh: H.NHI

Theo nguồn tin, ông Phẩm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 1,5 tỉ đồng, ông Cảnh 1 tỉ đồng, ông Luân 500 triệu đồng. Ngoài ba cán bộ trên, trong quá trình điều tra vụ án, các lãnh đạo, cán bộ (gồm 12 người) đã tự nguyện thỏa thuận nộp số tiền hơn 14 tỉ đồng tiền lãi suất phải trả cho phía người đã trúng đấu giá 323 ha cao su.

Theo một nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Phước, trong 12 người là lãnh đạo UBND, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thì nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, ông Trương Tấn Thiệu, nộp 3 tỉ đồng. Các ông Nguyễn Văn Lợi (hiện là phó chủ tịch UBND tỉnh) và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tự nguyện nộp từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng.

Nhiều người trong các cán bộ liên quan đến vụ bán 323 ha cao su trên đã bị chuyển công tác khác.

Lãnh đạo sai vì tin tưởng cấp dưới

Như chúng tôi đã thông tin, năm 2010 tỉnh Bình Phước có chủ trương bán hơn 323 ha cao su hai đến ba năm tuổi để lấy tiền đầu tư đường Lộc Tấn - Bù Đốp. Sau đó tỉnh lập hội đồng định giá (gồm chín cán bộ) để bán số cao su trên. Hội đồng do ông Phẩm làm chủ tịch, ông Luân làm phó chủ tịch và các thành viên khác. Hội đồng định giá thống nhất giá khởi điểm cho 323 ha cao su là hơn 106 tỉ đồng và tháng 8-2010, tỉnh phê duyệt bán thí điểm ba lô cao su (hơn 30 ha) với giá hơn 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó ông Cảnh báo cáo với tỉnh là không có người đăng ký mua, đề nghị Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh giảm giá bán. Đến giữa tháng 10-2010, ông Phẩm triệu tập hội đồng định giá, thống nhất giảm 30% giá khởi điểm và tỉnh đã phê duyệt theo đề nghị này. Sau khi bán thẳng ba lô cao su thí điểm, ông Phẩm bàn với ông Luân lấy giá bán thí điểm này áp luôn cho hơn 290 ha còn lại. Vì thế, giá khởi điểm của 323 ha cao su từ 106 tỉ đồng xuống còn 82 tỉ đồng.

Sau khi khởi tố vụ án, công an trưng cầu định giá tài sản, xác định việc bán 323 ha cao su gây thiệt hại cho ngân sách hơn 6,2 tỉ đồng, trách nhiệm chính trong vụ này là của ba bị can nêu trên. Tại kết luận điều tra, công an cũng xác định trách nhiệm của một số lãnh đạo tỉnh và nhiều cán bộ có liên quan đến sai phạm trên.

Sau một năm điều tra vụ án trên, Công an tỉnh Bình Phước đã có kết luận điều tra và đề nghị VKS tỉnh truy tố ba bị can, tuy nhiên VKS đã có quyết định đình chỉ vụ án hình sự trên để chuyển sang xử lý hành chính.

Công an không xác định được việc thông thầu trong vụ bán cao su này và xác định một số lãnh đạo, chuyên viên; phó, chánh Văn phòng UBND tỉnh có sai phạm trong vụ bán cao su nhưng chưa đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo công an, các chuyên viên, lãnh đạo văn phòng ủy ban tin tưởng vào cơ quan tham mưu nên không kiểm tra các quy định liên quan, soạn thảo, trình lãnh đạo ký ban hành các văn bản sai. Đến lượt mình, các lãnh đạo lại tin tưởng vào bộ lọc của ủy ban nên ký mà không xem lại quy trình, gây thiệt hại cho Nhà nước. Họ liên đới trách nhiệm trong các sai phạm của vụ án trên.

Đình chỉ vụ bán đấu giá 72 ha gỗ steak, nhà liền kề

Ngày 5-1, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước cho biết liên quan đến vụ bán đấu giá 72 ha rừng gỗ steak và hơn 6.000 m2 đất liền kề mà cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, công an đã xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương của trung ương để đình chỉ hai vụ án do đã khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm nhiều cán bộ có liên quan. Hiện vụ án đã được đình chỉ do các sai phạm đã khắc phục… 

 HIỀN NHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.