Bình Dương trưng dụng nhà xưởng, trường ĐH thành lập 3 BV dã chiến 13.000 giường

(PLO)- Bình Dương hiện có khoảng 6 bệnh viện dã chiến với quy mô gần 17.000 giường.

Ngày 29-7, ông Nguyễn Hồng Chương- Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Dương vừa ký tờ trình thành lập và bổ nhiệm Ban giám đốc của 4 bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở 1) với tổng số 1.500 giường bệnh đặt tại WTC EXPO. Ảnh: LA

Theo đó, 4 bệnh viện dã chiến có tổng số khoảng 16.000 giường bệnh được bố trí tại TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng.

Cụ thể, Bệnh viện dã chiến số 1 (2 cơ sở) với tổng số 3.000 giường bệnh đặt tại WTC EXPO (gần Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, cơ sở 1 đã đi vào hoạt động) và xưởng khởi nghiệp của Trường Đại học quốc tế Miền Đông. 

Bệnh viện dã chiến số 2 được đặt tại khu nhà xưởng Becamex (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) với khoảng 5.000 giường.

Bệnh viện dã chiến số 3 được đặt tại trường Đại học Việt Đức (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) với quy mô khoảng 3.000 giường.

Bệnh viện dã chiến số 4 được đặt tại khu nhà xưởng Công ty Hoàng Hùng (huyện Bàu Bàng) với quy mô khoảng 3.000 đến 5000 giường.

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B, được đặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một). Ảnh: LA

Ngoài ra, Quân khu 7 phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã thành lập và đi vào hoạt động bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B, được đặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một).

Nơi đây có khả năng tiếp nhận và điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân COVID-19 ở thể nhẹ, từ đó giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bên cạnh đó, Bệnh viện tâm thần Bình Dương (phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên) cũng đã được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến từ tháng 6-2021 với quy mô khoảng 200 giường, chuyên nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng.

Được biết, tính đến ngày 29-7, Bình Dương ghi nhận 406 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm (tính từ đợt dịch thứ 4)  lên 9.946 ca.

Doanh nghiệp tặng hàng chục máy thở, xe cấp cứu cho Bình Dương chống COVID-19
Những ngày qua rất nhiều doanh nghiệp đã tặng máy thở, trang thiết bị y tế cho Bình Dương chống dịch COVID-19.

Ngày 29-7, Quỹ từ thiện Kim Oanh vừa trao tặng cho Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương 12 máy thở, 1.000 khẩu trang N95 và 800 bộ đồ bảo hộ y tế tổng trị giá gần 2 tỉ đồng.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ từ thiện Kim Oanh cho biết từ nay đến 31-7, Quỹ từ thiện Kim Oanh tiếp tục tặng 24 máy thở, cùng nhiều vật tư y tế thiết yếu cho các bệnh viện tuyến đầu tại các tỉnh phía nam.

Trước đó, công ty TNHH Xăng dầu Phú Lợi đã trao tặng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương  2 máy thở đa năng cao cấp và 5 máy thở Oxy lưu lượng cao, tổng trị giá hơn 1,7 tỉ đồng. Công ty TNHH Tây Hồ trao tặng 5 máy thở Oxy lưu lượng cao trị giá 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một đã tiếp nhận từ Công ty TNHH Lê Minh 30.000 khẩu trang y tế và 500 áo bảo hộ. Tổng trị giá trên 60 triệu đồng. 

Công ty Cổ phần C-Holdings đã trao tặng Trung tâm Y tế TP.Thuận An 34 máy phun khử khuẩn. Công ty Cổ phần Charm Group (TP.HCM) đã trao tặng cho Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng 4 máy thở Evita V300 và 1 máy xét nghiệm khí máu, tổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng.

Được biết, tính đến ngày 24-7 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền gần 271 tỷ đồng. Trong đó có gần 126 tỷ đồng tiền mặt, chuyển khoản và vật tư y tế, trang thiết bị y tế, hàng hóa thực phẩm trị giá 145 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận nhiều hiện vật, hàng hóa trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Cụ thể, đã tiếp nhận 5 xe cứu thương, 1 xe vận chuyển dược phẩm, 1 hệ thống ECMO, hàng chục máy thở oxi liều cao, gần 50.000 bộ test nhanh kháng nguyên COVID-19, 20.000 găng tay, 1.500.000 khẩu trang y tế, trên 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 69 giường y tế và hơn 150 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, rau củ quả, thực phẩm hỗ trợ người dân khu cách ly và lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.