Bình Dương: Phóng viên bị đánh khi tác nghiệp

Hội Nhà báo lo ngại việc nhà báo bị hành hung khi tác nghiệp nhưng không được xử lý.

(PL)- Chiều 5-4, Công an phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã làm việc với một chủ quán cà phê vì cản trở, đánh phóng viên Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương khi họ đang tác nghiệp.

Theo tường trình ngày 5-4, phóng viên Thái Duy và Mỹ Phương được đài cử đi ghi nhận việc lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn thị xã. Khi đến khu vục ngã tư Chợ Đình, đại lộ Bình Dương, phóng viên Thái Duy ghi hình ảnh lấn chiếm hành lang đường bộ. Khi quay việc lấn chiếm trước quán cà phê, chủ quán chửi bới, ngăn cản, đòi đập máy camera. Phóng viên Thái Duy đã giải thích là mình chỉ ghi hình lấn chiếm hành lang đường bộ nhưng một phụ nữ (xưng là chị em với chủ quán) cùng ba nam nhân viên của quán xông ra chửi bới, xỉ tay và đập khay cà phê vào người, đấm vào mắt phóng viên.

Trung tá Hà Văn Thanh, Phó Trưởng Công an phường Phú Hòa, cho biết công an phường đã có mặt kịp thời để giải quyết, mời những người liên quan về trụ sở làm việc. “Sau khi thẩm tra kỹ, nếu phía quán cà phê có hành vi hành hung, cản trở tác nghiệp của phóng viên sẽ chuyển cấp trên xử lý” - ông Thanh nói.

Bình Dương: Phóng viên bị đánh khi tác nghiệp ảnh 1

Người của quán cà phê xỉ tay phóng viên Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương sáng 5-4. (Cắt từ cảnh quay hiện trường của PV Thái Duy)

Bà Vi Liên, Trưởng phòng Thời sự Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương, cho biết: “Phóng viên của đài chưa bị thương tích nặng nhưng cách hành xử của chủ quán cà phê đáng lên án. Sau khi nhận tin phóng viên của đài bị đánh, chúng tôi đã báo tin cho Công an phường Phú Hòa, Công an thị xã Thủ Dầu Một yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc”.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Trưởng phòng Khoa giáo Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương kiêm Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương, nói đã có công văn đề nghị công an giải quyết vụ việc vì không thể chấp nhận việc cản trở tác nghiệp của phóng viên như thế được.

l “Nhiều vụ cản trở, hành hung nhà báo đang tác nghiệp, hành nghề hợp pháp, đặc biệt đang thực hiện những điều tra, phản ánh, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng… có chiều hướng gia tăng. Hội đang lo ngại về việc này”. Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Trung phát biểu tại cuộc họp đánh giá tình hình công tác 2009, chuẩn bị chương trình công tác 2010 của hội ngày 5-4.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam không đồng tình việc cản trở, hành hung nhà báo. Hội kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan thi hành pháp luật phải có những biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời những đối tượng vi phạm Luật Báo chí và các luật khác để bảo vệ nhà báo hành nghề. Theo Luật Báo chí, không ai được đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.

VÕ BÁ - VĂN TIẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.