Bình Dương đề nghị người Trung Quốc nghỉ tết hết ngày 15-2

(PLO)- Để kiểm soát dịch bệnh tránh lây lan, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương đề nghị các chuyên gia người Trung Quốc đang nghỉ tết tại quê nhà tạm thời chưa quay lại công ty làm việc.

Ngày 2-2, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương cho biết vừa trình văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Dương có văn bản chính thức khuyến cáo người Trung Quốc không trở lại Bình Dương làm việc để tránh lây lan dịch bệnh cho đến hết ngày 15-2.

Người lao động ở Bình Dương đang ồ ạt trở lại làm việc sau tết. Ảnh: LÊ ÁNH

Bình Dương có hơn 1,2 triệu người lao động, trong đó có rất đông chuyên gia người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc.

Để phòng chống và giảm thiểu tối đa sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona gây ra, ngoài những chuyên gia người Trung Quốc đang có mặt tại Bình Dương, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương khuyến cáo những người Trung Quốc đang ăn tết tại quê nhà tạm thời chưa về Bình Dương để làm việc cho đến hết ngày 15-2.

Trước đó, lễ kỷ niệm năm năm hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản), dự kiến diễn ra vào ngày 8-2 với nhiều hoạt động thu hút hàng ngàn người từ hai nước tham dự, cũng được UBND tỉnh Bình Dương cho hủy, dù mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Lễ rước kiệu Bà - nghi thức quan trọng nhất được hủy. Ảnh: LÊ ÁNH (chụp năm 2019)

Còn tại lễ hội rằm tháng Giêng, được Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu tổ chức hằng năm, thu hút hàng ngàn người từ các tỉnh đến tham dự vẫn được diễn ra.

Tuy nhiên, phần lễ rước kiệu Bà diễn ra vào chiều 8-2 (15-1 âm lịch) đã được hủy. Đây là nghi thức quan trọng nhất của lễ hội này, hằng năm thu hút rất đông người dân, khách hành hương tham gia. Mặc dù công tác chuẩn bị rất kỹ nhưng hằng năm cảnh chen lấn để xin lộc bà vẫn xuất hiện.

Ông Vương Vĩnh Thắng, Trưởng ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu (Bình Dương), cho biết: “Do tình hình phức tạp của dịch bệnh, Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu đã quyết định hủy lễ rước kiệu Bà. Còn các hoạt động còn lại tại lễ hội vẫn diễn ra bình thường”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.