Bình Dương chuẩn bị bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 khoảng 200 giường

(PLO)- Số lượng ca dương tính với COVID-19 tại Bình Dương ngày càng tăng, tỉnh này đã lên phương án thành lập bệnh viên dã chiến.

Ngày 25-6, Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa có kế hoạch hỏa tốc về việc thiết lập ngay bệnh viện dã chiến khoảng 200 giường.

Bình Dương chuẩn bị bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 khoảng 200 giường ảnh 1
Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 được thành lập với quy mô 200 giường. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo kế hoạch, bước đầu bệnh viện dã chiến sẽ thiết lập với quy mô 100 giường tại cơ sở Khu điều trị Chuyên Khoa tâm thần (xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Khi bệnh viện dã chiến đi vàO hoạt động sẽ là nơi thực hiện cách ly, chăm sóc, điều trị, cấp cứu bệnh nhận COVID-19 theo phân tuyến của Bộ Y tế.

Bệnh viện dã chiến sẽ được chia làm 14 khu, được bố trí theo nguyên tắc một chiều, tương đối tách biệt, phòng chống lây chéo và thuận tiện cho việc chăm sóc, điều trị cùng một lúc nhiều người bệnh COVID-19.

Ngoài các khu chính như: Khu vực hồi sức cấp cứu (15 giường), khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ, trung bình (60 giường), khu vực cách ly chờ ra viện (25 giường). Thì bệnh viện dã chiến còn bố trí khu hành chính, khu vực tiếp đón và phân loại bệnh nhân, khu vực chuẩn đoán hình ảnh, khu vực xét nghiệm, khu vực cấp phát thuốc…

Cũng theo kế hoạch này, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao thì tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô bệnh viện dã chiến lên 200 giường.

Ngoài ra, phía Sở Y tế cũng đã dự kiến thành lập thêm một số cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 như: Trung tâm y tế TP Thuận An, Khu nhà ở xã hội Becamex (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát), Trung tâm y tế TP Dĩ An, Trung tâm y tế thị xã Bến Cát, Trung tâm huấn luyện và thi đấu- thể dục thể thao Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.