Bình Dương: Chủ nhà trọ đồng loạt miễn, giảm tiền thuê nhà

(PLO)- Việc miễn, giảm tiền nhà trọ cho công nhân, người lao động đang được nhân rộng lan tỏa đến các chủ nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.   

Ngày 27-3, nhiều tờ báo đăng tải câu chuyện cảm động về hai chủ nhà trọ miễn, giảm tiền phòng trọ cho công nhân, người lao động. Đó là bà Đoàn Thùy Dương và ông Nguyễn Văn Minh, cùng ngụ TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). 

Ngay sau khi báo đăng, chiều 27-3, bà Nguyễn Thu Cúc, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), đã đến thăm hỏi, động viên các cá nhân này. Bà Nguyễn Thu Cúc cám ơn tấm lòng của hai chủ trọ đã hỗ trợ cho những sinh viên, công nhân và người lao động đang gặp khó khăn trong khi trong dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. 

Qua đó, bà Cúc mong rằng các chủ nhà trọ sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Một người ở trọ bật khóc khi bà Đoàn Thùy Dương (chủ nhà trọ) thông báo miễn hai tháng tiền trọ. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Nguyễn Thu Cúc, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một (phải), thăm hỏi, động viên chủ nhà trọ và người lao động tại các khu nhà trọ. Ảnh: LÊ ÁNH

“Tôi thật sự rất xúc động và thấy việc làm này của các chủ nhà trọ thật sự ý nghĩa. Họ đã chia sẻ, chung tay cùng chính quyền địa phương vượt qua đại dịch này. Tôi rất mong muốn tinh thần này sẽ được lan tỏa đến tất các chủ nhà trọ khác để hỗ trợ cho sinh viên, công nhân và người lao động vượt qua khó khăn” - bà Cúc nói.

Bà Cúc cho biết hiện cũng có rất nhiều chủ nhà trọ đã miễn, giảm tiền thuê phòng cho người ở trọ. Chính quyền địa phương cũng đang rà soát thống kê các nhà trọ có hỗ trợ cho người lao động.

Chủ nhà trọ Kim Anh dán thông báo miễn, giảm tiền trọ cho người lao động. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, cũng cho biết đơn vị đã gửi công văn chỉ đạo Liên đoàn lao động các địa phương chủ động phối hợp với UBND cùng cấp và các ban ngành, đoàn thể vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm, giãn tiền thuê trọ cho người lao động.

Bà Hạnh cho biết bước đầu triển khai đã có những tín hiệu tích cực, các chủ nhà trọ đều đã đồng thuận và ủng hộ việc làm này.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, thăm hỏi động viên người lao động. Ảnh: LÊ ÁNH

Được biết tỉnh Bình Dương có khoảng 1,2 triệu lao động đến làm ăn sinh sống. Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Bình Dương, trong quý I-2020 đã có hơn 13.000 người lao động thực hiện thủ tục đề nghị hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, hiện có rất nhiều người lao động tự do mất việc vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.