Bình Định sẽ xóa 1065 nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025

(PLO)- Ngày 22-10, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có gần 13.400 hộ nghèo, hơn 13.300 hộ cận nghèo. Trong 5 năm qua, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 7.329 hộ nghèo và cận nghèo. Trong đó, có 5.905 hộ được xây mới và 1.424 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

Bình Định sẽ xóa 1065 nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025.jpg
Lễ nghiệm thu và bàn giao Nhà "Đại đoàn kết" cho hộ Đồng Thị Tình - thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát.

Thực hiện Công điện 102 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tỉnh Bình Định đã rà soát đánh giá nhu cầu xây dựng nhà ở đến năm 2025 là 2.522 hộ. Trong đó, xây mới 1.978 hộ và 544 hộ hỗ trợ sửa chữa.

Để hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ theo Công điện 102, UBND tỉnh Bình Định ban hành kế hoạch thực hiện xóa nhà tạm, nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh Bình Định sẽ chi 46,85 tỉ đồng từ ngân sách để hỗ trợ 1.065 hộ, trong đó, xây mới nhà ở là 818 hộ, sửa chữa nhà ở là 238 hộ. Mức hỗ trợ cho xây dựng nhà mới là 50 triệu đồng, sửa chữa nhà ở là 25 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm