Bình Định: Hơn 9.000 hộ thoát nghèo, toàn tỉnh tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,01%

(PLO)- Công tác giảm nghèo tại tỉnh Bình Định đạt nhiều kết quả tích cực, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và vai trò quan trọng của Sở LĐ-TB&XH. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện Quyết định số 24/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, tỉnh Bình Định đã có kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 03/6/2024 để triển khai thực hiện. Qua đó, công tác giảm nghèo tại địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và vai trò quan trọng của Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 4.517 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 1,01%, và 9.704 hộ cận nghèo, chiếm tỉ lệ 2,18%. So với năm 2023, tỉ lệ hộ nghèo đã giảm 2,12%, tương ứng với 9.317 hộ thoát nghèo, vượt kế hoạch đề ra (giảm 2%). Tỉ lệ hộ cận nghèo giảm 0,84%, với 3.622 hộ thoát cận nghèo, cũng vượt chỉ tiêu kế hoạch (giảm 0,26%).

Đặc biệt, huyện nghèo An Lão đã có bước tiến vượt bậc trong công tác giảm nghèo. Tỉ lệ hộ nghèo tại địa phương này giảm từ 21,69% xuống còn 8,42% (giảm 13,27%), tương ứng 1.262 hộ thoát nghèo. Tỉ lệ hộ cận nghèo cũng giảm 2,55%, với 77 hộ thoát cận nghèo.

công tác giảm nghèo tỉnh bình định
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác cho các hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số
công tác giảm nghèo tỉnh bình định
Dự án hỗ trợ liên kết trồng, chế biến, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thương mại từ cây dược liệu Đương quy cho các hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Đối với nhóm hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp, kết quả rà soát cho thấy tổng số hộ đạt mức sống trung bình là 36.562 hộ, với 128.950 nhân khẩu.

Những kết quả đạt được nhờ vào sự sự tham gia, vào cuộc một cách chặt chẽ, thống nhất từ cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể nhất là ở cấp xã, thôn/khu phố. Từ đó hoạt động đánh giá xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều được thuận lợi, đúng quy định.

Sở LĐ-TB&XH với vai trò chủ đạo đã tổ chức, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức rà soát, kiểm tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình tại địa phương. Công tác rà soát được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đánh giá chính xác tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có thu nhập trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều.

công tác giảm nghèo tỉnh bình định
Đoàn công tác Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định đi kiểm tra các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn huyện An Lão
giam-ngheo-tinh-binh-dinh-1.jpg

Nhằm tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được, Sở LĐ-TB&XH kiến nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025. Các chính sách này bao gồm đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế.

Đồng thời, sở đề xuất UBND tỉnh giao Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện An Lão xem xét, bố trí đất sản xuất cho 63 hộ nghèo, cận nghèo theo quy hoạch sử dụng đất. Việc này nhằm đảm bảo các hộ có điều kiện phát triển kinh tế. Ngoài ra, công tác rà soát các hộ gặp khó khăn về nhà ở, đất ở cũng được đề nghị triển khai để tháo gỡ vướng mắc hoặc trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.