Bình Chánh: Dân than khổ vì mùi hóa chất

(PL)- Thời gian gần đây, người dân ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM nhiều lần gửi đơn khiếu nại Công ty TNHH SX TM DV Phát Vĩnh (Công ty Phát Vĩnh, địa chỉ F4/10B, ấp 6) vì tình trạng phát tán mùi hóa chất ra môi trường.

Cụ thể, người dân cho rằng xưởng của công ty này chứa hàng trăm thùng phuy hóa chất và dung môi hóa chất pha màu nhuộm, sử dụng cho việc sản xuất giày dép... Dung môi hữu cơ này bốc mùi hơi mạnh trong môi trường không khí ở khu dân cư.

Anh Nguyễn Anh Dũng (nhà gần Công ty Phát Vĩnh) cho biết: “Hóa chất pha nhuộm của công ty bốc mùi rất khó chịu, từ khi xưởng này đi vào hoạt động (hơn một năm nay), sức khỏe của ba tôi bị ảnh hưởng nhiều. Người dân đã nhiều lần kiến nghị về tình trạng này nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”.

Bà Nguyễn Thị Mỹ (nhà gần Công ty Phát Vĩnh) kể: “Những lúc xưởng này xả mùi hóa chất ra là cháu tôi bị dị ứng, ngứa ngáy, phát ban. Chúng tôi được biết chủ trương hiện nay Nhà nước có quy hoạch khu công nghiệp phải cách xa khu dân cư để đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân. Xưởng của Công ty Phát Vĩnh sản xuất có liên quan đến hóa chất nhưng lại đặt trong khu dân cư là không được”.

Đại diện UBND xã Lê Minh Xuân cho biết: “Ngày 16-5-2018, xã phối hợp với Phòng TN&MT huyện Bình Chánh và các ban, ngành kiểm tra Công ty Phát Vĩnh. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận công ty này không có phòng chứa dung môi, nguyên liệu riêng biệt. Các thùng phuy nguyên liệu chưa đậy nắp và có mùi phát tán ra môi trường. Khu vực nhúng đế giày chưa có hệ thống thu gom. Trong quá trình hoạt động có phát sinh ra mùi trong công đoạn sơn đế giày, dép và mùi của các dung môi”.

Xã này thông tin tổ kiểm tra tiến hành lấy một mẫu dung môi và khí xung quanh. Theo kết quả phân tích mẫu của Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động thì các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép.

Về việc mùi hóa chất phát ra môi trường, tổ công tác đề nghị Công ty Phát Vĩnh lắp đặt phòng chứa dung môi, nguyên liệu; lắp đặt hệ thống thu gom sơn (máng thu gom sơn nhúng); đậy nắp các thùng chứa dung môi, nguyên liệu sau khi sử dụng.

Vị này cho biết thêm: Ngày 15-3-2019, xã phối hợp với Phòng TN&MT tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty Phát Vĩnh (có sự chứng kiến của ban nhân dân ấp 6). Thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận công ty này đã thực hiện lắp đặt phòng chứa dung môi, hệ thống thu gom sơn. “Tổ cũng đã tiến hành lấy một mẫu không khí xung quanh bên ngoài nhà xưởng tại vị trí F4/1 1. Sau khi có kết quả phân tích mẫu của đơn vị đo đạc, xã sẽ phối hợp với Phòng TN&MT xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) và báo cáo về cơ quan chức năng” - đại diện xã Lê Minh Xuân nói.

Theo tìm hiểu thực tế của PV, tại thời điểm ghi nhận, Công ty Phát Vĩnh đang đóng cửa và treo bảng bán xưởng. Tuy nhiên, người dân cho hay dù xưởng đóng cửa nhưng thực tế vẫn đang hoạt động bên trong.

Trao đổi với PV, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Công ty Phát Vĩnh, cũng xác nhận xưởng của ông vẫn đang hoạt động và khẳng định xưởng này không gây ô nhiễm môi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.