Biểu hiện của ‘hot girl’ Bella tại trung tâm bảo trợ xã hội

(PLO)- Cơ quan chức năng cho biết cô gái thường được gọi là Bella đã hợp tác và đang phối hợp với chính quyền địa phương để chuyển về nơi cư trú ở Hải Dương.

Ngày 2-7, Phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội) cho biết cô gái thường được gọi là Bella đã hợp tác với Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 (Đông Anh, Hà Nội). Trong thời gian sớm nhất, đơn vị sẽ chuyển cô gái trên về nơi cư trú ở Hải Dương.

Cũng theo đơn vị này, hiện sức khỏe của bé trai con của cô gái ổn định, ăn uống, chơi đùa bình thường. Cô gái cũng đã ăn cơm, bánh và sữa do trung tâm cung cấp, tinh thần ổn định.

Sau khi các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người muốn "tước" quyền nuôi con của cô gái.

"Nếu cô gái có xuất hiện các biểu hiện về tâm thần tới mức độ nhất định, cơ quan chức năng mới được phép đưa đi giám định. Trung tâm không phải là cơ sở y tế nên không thể trực tiếp thực hiện được chức năng này” - lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội thông tin.

Ngoài ra, đơn vị này cũng cho biết cô gái Bella có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Hải Dương nên đơn vị đang liên hệ với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương để cùng giải quyết. Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội sẽ bàn giao về cho địa phương quản lý trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, tối 29-6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã chuyển cô gái có tên Bella (tên thật là Đoàn Thúy Hà, 32 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xuống Công an phường Hàng Trống để giải quyết.

Khi đó, cô gái này đã mang theo con vào trực ban công an “cầu cứu” vì cho rằng bị người dân vây lại phản đối. Theo nhiều người, nguyên nhân chính của việc phản đối bởi những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cô gái Bella có dấu hiệu bạo hành con trai mình như nhả khói thuốc lá vào mặt con, để nhiều đồ đạc đè lên người, đặt con nằm tại những nơi nguy hiểm…

Liên quan đến sự việc trên, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có công văn gửi tới nhiều cơ quan chức năng đề nghị khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc để đưa ra được những biện pháp hỗ trợ, can thiệp bảo vệ quyền lợi của cháu bé.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Đoàn Thúy Hà không cư trú ổn định nên đưa con nhỏ tuổi đi lang thang kiếm sống. Cô gái này bị nhiều cá nhân lên tiếng tố cáo hành vi ăn quỵt tiền, không quan tâm đến con, dùng con đẻ làm phương tiện kiếm sống...

Trả lời về những đề nghị trên trong buổi trả lời báo chí gần đây, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, cho biết việc cho rằng người mẹ trong vụ việc trên bất bình thường mới chỉ là quan sát bên ngoài, để kết luận thì phải có giám định khoa học theo quy định pháp luật.

“Không thể thấy người ta hay mang con ra đường thì kết luận không đủ năng lực hành vi. Chừng nào kết luận giám định khẳng định không đủ năng lực thì mới xem xét việc cách ly cháu bé ra khỏi người mẹ... Đối với các clip Bella tự quay rồi đăng lên mạng xã hội, ông Nam cho hay cơ quan chức năng có xem các clip này, tổng đài 111 đã thu thập tất cả nhưng không thể thay thế cơ quan chức năng kết luận bà mẹ này không đủ năng lực…” - ông Nam khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.