Biển đảo Tây Nam: Hải trình nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM
SƠN VĂN THUẬN
(PLO)- Hoạt động thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1 có ý nghĩa chính trị sâu sắc, khẳng định thế trận lòng dân trong sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Giữa tháng 11-2024, đoàn đại biểu TP.HCM phối hợp cùng Quân chủng Hải quân tổ chức chuyến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10.
Hải trình do Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn công tác cùng Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đại biểu. Lãnh đạo TP.HCM và đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số (Lữ đoàn 125, TP Thủ Đức) trước giờ khởi hành vào ngày 9-11.
Chuyến công tác là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm đặc biệt và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, quân dân TP.HCM đối với quân - dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng phía Tây Nam của Tổ quốc.
Chuyến hải trình kéo dài trong 8 ngày (từ ngày 9 – 16/11), đưa 160 đại biểu TP.HCM vượt hơn 1.000 hải lý đến với đảo gồm: Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc, Côn Đảo và Nhà giàn DK1/10.
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (Trưởng đoàn đại biểu) khẳng định, hoạt động thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ở vùng biển đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1 là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc để khẳng định thế trận lòng dân trong sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc để góp phần khẳng định mạnh mẽ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam.
Mặc dù phải di chuyển trong điều kiện thời tiết thất thường, sóng to, gió lớn nhưng các đại biểu vẫn quyết tâm đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại từng điểm đảo, Nhà giàn DK1/10.
Trong chuyến đi, Đoàn đại biểu TP.HCM mang theo không chỉ những món quà vật chất mà còn cả tinh thần đoàn kết, sự quan tâm và lòng biết ơn của thành phố gửi tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đảo xa.
Trưởng đoàn đại biểu TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng thành viên đoàn tặng quà đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Tại từng điểm đảo, đoàn đại biểu TP.HCM cùng trao cờ Tổ quốc, tranh vẽ, biểu tượng đến các chiến sĩ, cán bộ. Hoạt động chăm lo cho gia đình khó khăn, trẻ em hiếu học tại từng điểm biển đảo Tây Nam cũng được đoàn chú trọng. Nhà giàn DK1/10 được xây dựng vào năm 1994 cách đất liền (tỉnh Cà Mau) 67 hải lý, cách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 270 hải lý. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn nơi đầu sóng, ngọn gió nhưng các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 vẫn kiên cường bám trụ, thực hiện nhiệm vụ canh giữ cho ngư dân ra khơi, đánh bắt thủy hải sản. Đồng thời, các chiến sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam. Đoàn y tế TP.HCM trao tặng thiết bị, hướng dẫn công tác sơ cấp cứu cho nhân viên, cán bộ quân y đang làm nhiệm vụ tại các trạm Rada, đồn biên phòng. Đoàn thăm, tặng quà đến thầy giáo mang quân hàm xanh, Thiếu tá Trần Bình Phục và các em tại lớp học tình thương (đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau). Một lớp học đặc biệt từ nơi dạy, cách dạy, từ các em học sinh đến người thầy đứng lớp. Một trong những điều đặc biệt của chuyến hải trình là đoàn công tác TP.HCM đã trao tặng, lan tỏa giá trị của không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến những người lính tại đảo Thổ Chu, Hòn Chuối, Nhà giàn DK1/10, Hòn Đốc, Nam Du, Hòn Khoai... Những công trình văn hóa mang giá trị tinh thần lớn lao, thể hiện sự gắn bó và trách nhiệm của đất liền với biển đảo quê hương.
Các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí, tinh thần bất khuất của cả dân tộc Việt Nam. Sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của quân - dân nơi đảo xa đã và đang tiếp thêm niềm tự hào, động lực không chỉ cho quân - dân TP.HCM, mà còn cho quân - dân trên mọi miền Tổ quốc.
Tại các điểm đảo, đoàn cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang. Trong ảnh: Các đại biểu thắp hương tại bia tưởng niệm những người tử nạn vì cơn bão số 5 (ngày 2 - 3-11-1997) ở đảo Nam Du (tỉnh Kiên Giang).
Đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Nắm Đấm (Phú Quốc, Kiên Giang). Tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đoàn đến thắp hương tại nghĩa trang Hàng Keo, nghĩa trang Hàng Dương, đến viếng phần phần mộ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, anh hùng Lê Văn Việt, anh hùng Lưu Chí Hiếu, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu…
Dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng TP.HCM luôn hướng về tuyến đầu Tổ quốc với sự yêu thương và biết ơn vô bờ bến. Mỗi bước chân của quân - dân nơi biển khơi, hải đảo đều có sự đồng hành, sẻ chia và tiếp sức từ đất liền. Hãy luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, niềm tin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta không chỉ gìn giữ biển, đảo hôm nay, mà còn để lại một di sản vững bền cho các thế hệ mai sau.
Dù phải tác nghiệp trong điều kiện đặc biệt về thời gian lẫn không gian nhưng đội ngũ nhà báo đã vượt nắng, thắng mưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đồng hành cùng đoàn, tham gia công tác tuyên truyền, thực hiện chương trình phát thanh hàng đêm trên tàu... đều được nỗ lực hoàn thiện. Trong xuyên suốt hải trình, các thành viên đội tình nguyện nghệ sĩ TP.HCM luôn nỗ lực, cố gắng tạo ra những món ăn tình thần cho đoàn và các điểm đến. Những chiếc bánh được chuẩn bị ngày đêm để kịp gửi đến quân - dân các đảo, nhà giàn.
Được biết, từ năm 2016 đến nay, TP.HCM đã tổ chức 7 đoàn công tác với gần 2.000 đại biểu đi thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, nhà giàn DKI/10.
Trong chuyến hải trình đầy ý nghĩa, tàu Kiểm ngư KN-290 đã tiếp tục làm tròn sứ mệnh kết nối những bờ vui. Các cán bộ, chiến sĩ của tàu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ chăm sóc từng bữa ăn cho đến việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn trong suốt hải trình. Trưa ngày 16-11, đoàn cập cảng Cát Lái (TP Thủ Đức), hoàn thành tốt đẹp chuyến hải trình biển đảo Tây Nam 2024.
Hải trình Tây Nam 2024 đã khép lại, đoàn đại biểu TP.HCM thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP gửi gắm những tình cảm đặc biệt đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10.
Những chuyến hải trình Tây Nam tiếp theo sẽ tiếp tục khởi hành, TP.HCM và các địa phương cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ tiếp tục có những hành động cụ thể, thiết thực để đồng hành, hỗ trợ quân, dân biển đảo Tây Nam. Từ đó, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.