Bị vỡ ruột do táo bón dài ngày

(PLO)- Một người đàn ông phải cắt bỏ toàn bộ ruột già vì bị táo bón nặng gây vỡ ruột.

Theo The Sun, người đàn ông Sri Lanka 36 tuổi này đã mắc phải tình trạng gọi là “ruột phình lớn” sau khi bị táo bón kéo dài 3 tháng. Bụng anh ngày càng trương phình dù không có triệu chứng bị thắt ruột như ói mửa hay đau bụng.

“Bệnh nhân có vẻ vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Bụng nặng nề và có dấu hiệu bị viêm phúc mạc, sưng viêm màng bao tử” – BS khám cho anh nói.

Cũng theo các bác sĩ, bệnh táo bón nghiêm trọng là dấu hiệu của căn bệnh hiếm mang tên đa nhân nội tiết (MEN). Rối loạn di truyền khiến các khối u phát triển trong miệng, mắt và tuyến nội tiết bệnh nhân. Người bệnh cũng có nguy cơ bị ung thư tuyến thượng thận.

Triệu chứng của MEN mà bệnh nhân này mắc phải là cơ thể có hình dáng cao, gầy với tay chân dài, khối cơ thấp, hay bị táo bón, dậy thì muộn và mắt khô, thiếu nước mắt. Các bác sĩ đã phẫu thuật cho bệnh nhân, cắt bỏ hoàn toàn ruột già. Sau đó tạo ra một hồi tràng - đưa những phần còn lại của ruột non ra một lỗ hở trên bụng.  Hiện bệnh nhân đã hồi phục tốt và xuất viện.

Vào năm ngoái, các bác sĩ ở London (Anh) cũng chữa trị cho 1 bệnh nhân nam 24 tuổi, nguy cơ tử vong cao khi ruột anh chứa quá đầy khiến nội tạng gần như ngừng hoạt động.

Bệnh nhân có tiền sử bị táo bón kinh niên và đã phải vào viện nhiều lần trong 4 năm. Bản quét CT cho thấy anh bị sưng đại tràng và trực tràng nặng, thậm chí trực tràng bị sưng lên đến 18cm và bị thủng khiến chất thải ngấm vào bao tử bệnh nhân.

Sau khi phẫu thuật và chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân này đã hồi phục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.