Bí thư xã rớt đại biểu HĐND xã, người dân tự ứng cử lại trúng cử

(PLO)- Một người dân ở xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tự ứng cử được dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã Xuân Liên nhiệm kỳ 2016-2021. Trong khi đó, bí thư Đảng ủy xã Xuân Liên lại không trúng cử HĐND xã.

Ngày 3-6, Ủy ban Bầu cử huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tại địa phương, ông Hoàng Văn Cát - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Xuân Liên nhiệm kỳ 2010-2015 đã trượt đại biểu HĐND xã.

Trong khi đó, anh Tô Ngọc Dinh (làm ruộng ở thôn Cường Thịnh, xã Xuân Liên) tự ứng cử đại biểu HĐND xã Xuân Liên và đã trúng cử.

Cả ông Cát và anh Dinh cùng ứng cử đại biểu HĐND xã Xuân Liên tại tổ bầu cử số 7. Tổ bầu cử số 7 này có 412 cử tri với bảy ứng viên bầu lấy bốn đại biểu.

Kết quả bầu lấy từ trên xuống, ông Cát đạt 50% nhưng thua số phiếu so với anh Dinh, ông Hoàng Ngọc Thắm (chủ tịch UBND xã Xuân Liên), bà Nguyễn Thị Nguyên (Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Liên) và Bí thư thôn Cường Thịnh (xã Xuân Liên).

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Nghi Xuân, cho biết: “Về công tác tổ chức, bí thư Đảng ủy xã Xuân Liên không trúng đại biểu HĐND xã vẫn làm bí thư xã nhưng không kiêm nhiệm chủ tịch HĐND xã mà phải cơ cấu một người khác làm chủ tịch HĐND xã”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm