Bí thư Thăng: BV phải đi đầu trong ăn sạch, uống sạch

(PLO)- Với việc đưa vào hoạt động của BV Nhi đồng TP, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định đến cuối năm 2017, chắc chắn 100% vấn đề quá tải bệnh nhi sẽ chấm dứt.

Tại buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng với Đảng ủy Sở Y tế TP.HCM chiều 21-2, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết tình hình tự chủ tài chính và xã hội hóa ngành y tế từ năm 2006 toàn TP chưa có đơn vị nào đảm bảo chi hoạt động nhưng đến năm 2016 đã có 10 bệnh viện tự chi hoạt động và 72 bệnh viện tự đảm bảo chi một phần hoạt động.

Trong những năm vừa qua, nhiều bệnh viện đã thực hiện liên doanh, liên kết, đẩy mạnh mô hình liên kết công tư... Không những tạo điều kiện thuận lợi cho ngành y tế phát triển mà góp phần cho các bệnh viện có điều kiện tự chủ về nguồn lực, tự chủ tài chính, giúp người dân tiếp cận tốt hơn với mô hình y tế hiện đại.

Bí thư Thăng chỉ đạo Sở y tế cần tiếp tục đẩy mạnh tự chủ bệnh viện.
Bí thư Thăng chỉ đạo Sở Y tế cần tiếp tục đẩy mạnh tự chủ bệnh viện. ẢNH: HP

“Hiện TP đã thực hiện đầu tư nhiều dự án mới hướng tới giảm tải. Nhìn chung nếu đầu tư tốt về nguồn nhân lực ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hoàn thành sớm các công trình như BV Ung Bướu cơ sở 2, liên kết với BV 175 hoàn thành BV Chấn thương chỉnh hình, xây dựng các bệnh viện ở cửa ngõ Tân Kiên, đẩy mạnh các khoa vệ tinh thì tình trạng giảm quá tải đến năm 2020 sẽ chấm dứt. Riêng về giảm tải nhi, xin hứa với bí thư đến năm 2017 sẽ không còn tình trạng quá tải nữa” - giám đốc Sở Y tế khẳng định.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nhấn mạnh hiện nay chất lượng sống của người dân tại TP.HCM đang được chăm lo khá tốt. Nếu như trước đây, số lượng người dân đi nước ngoài khám bệnh đông thì hiện nay đã giảm, thậm chí người ở nhiều tỉnh khác và ngay cả Hà Nội cũng vào TP.HCM khám bệnh.

Tuy nhiên, Sở Y tế TP.HCM cần đẩy mạnh thực hiện đúng mục tiêu đến năm 2020 TP cơ bản sẽ hết quá tải, không còn bệnh nhân nằm chung. Người bệnh hài lòng với chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng chăm lo y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế cần nghiên cứu mô hình hoạt động tốt hơn, điều hòa giữa các Trung tâm Y tế dự phòng, trạm y tế và bệnh viện để chia sẻ bệnh nhân. Tránh tình trạng nơi quá đông bệnh nhân, nơi lại không có. Nơi cơ sở vật chất hiện đại không sử dụng còn nơi lại quá tải, thiếu thốn.

“Cần tiếp tục đẩy mạnh tự chủ bệnh viện, mạnh dạn phân cấp ủy quyền cho các bệnh viện quận, huyện cả về tổ chức, đầu tư, cán bộ… Xử lý dứt điểm những món nợ cũ để các bệnh viện có điều kiện đầu tư, hướng tới tự chủ. Quan trọng nhất là khẩn trương đẩy mạnh vấn đề ATVSTP và đẩy mạnh thể dục thể thao. Vì muốn hay không, bệnh viện phải là nơi đi đầu trong việc ăn sạch, uống sạch và rèn luyện sức khỏe” - ông Thăng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.