Bí thư Đinh La Thăng dự lễ đón nhận Di tích đặc biệt địa đạo Củ Chi

(PLO)- Ngày 12-2 (mồng 5 Tết), tại Đền Gia Định (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt địa đạo Củ Chi và họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.


Tham dự buổi họp mặt có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng các lãnh đạo Xứ ủy, Khu ủy qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện các quân khu, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ...

Buổi họp mặt còn có sự tham dự của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao; ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Thiếu tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM;…

Bí thư Đinh La Thăng dự lễ đón nhận Di tích đặc biệt địa đạo Củ Chi ảnh 1
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Củ Chi. Ảnh: Khuất Thế Anh.  

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Tất Thành Cang nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn tự hào sâu sắc về truyền thống vẻ vang của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, nơi đầu sóng ngọn gió của miền Nam “Thành đồng Tổ quốc”, nơi đã “đi trước, về sau” trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược…

Những công lao thầm lặng, những chiến công vang dội và sự hy sinh to lớn của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ của Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta; lập nên truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, anh hùng của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, TP.HCM hôm nay.

Các đại biểu đang trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. Từ phải qua: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng. Ảnh: Khuất Thế Anh.

Ông Tất Thành Cang khẳng định Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM luôn đi đầu trong những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc và trong thời kỳ đổi mới. Tự hào với truyền thống vẻ vang đó, hơn lúc nào hết, trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, TP.HCM tiếp tục phấn đấu “đi trước, về đích trước” trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ cho rằng lãnh đạo TP.HCM cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để làm sao phát huy tốt nhất truyền thống của vùng đất Củ Chi “Đất Thép thành đồng”.Ra sức xây dựng vùng đất này ngày càng phong phú, sung túc, ấm áp hơn, trở thành nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII củ Đảng, xây dựng TP.HCM trở thành TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trước buổi họp mặt, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Đền Gia Định tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm