Bí thư Đà Nẵng công khai xin lỗi dân

(PL)- Ngày 17-4, tại hội nghị giám sát giữa hai kỳ họp thứ 12 và thứ 13 của HĐND TP Đà Nẵng, các đại biểu đã truy tới cùng trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị liên quan đến sáu vụ khiếu kiện của người dân được xem là rất đơn giản nhưng vì sự tắc trách mà dẫn đến việc kiện kéo dài dai dẳng.

Điển hình là vụ của bà Nguyễn Thị Nộ (tổ 4, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) khiếu nại trong bốn năm qua nhưng UBND quận Ngũ Hành Sơn, Ban giải tỏa đền bù số 1 đã không chi trả tiền đền bù và bàn giao đất tái định cư thực tế cho gia đình bà.

Sau khi phân tích, mổ xẻ sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các đơn vị liên quan, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đã thẳng thắn tự nhìn nhận trách nhiệm của mình và công khai xin lỗi tới những người dân liên quan qua Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng (tường thuật trực tiếp).

Ông Thọ đã yêu cầu các cơ quan giải quyết rốt ráo và xong các vụ việc có liên quan trong tháng 5-2015. “Vụ việc nào chúng ta thấy giải quyết sai cho dân thì phải sửa, sửa cái này mà thấy các cái khác sai thì tiếp tục sửa cho hết các vụ việc tương tự. Tôi sợ nhất là chúng ta không thấy sai, thấy sai rồi mà không chịu sửa tìm mọi lý lẽ để quanh co, đổ lỗi cho lý do này lý do khác. Đó là cái nguy hiểm nhất” - ông Thọ nói.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm