Bí thư Bình Định kêu gọi mỗi người dân là một đại sứ du lịch

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nêu nhiều giải pháp để phát triển du lịch tỉnh này thành ngành kinh tế mũi nhọn
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Phát triển du lịch không chỉ là nhiệm vụ của các sở, ngành, mà mỗi người dân phải là một đại sứ du lịch để Bình Định trở thành không gian văn hóa, du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng".

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định về phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020-2025 do Tỉnh ủy Bình Định tổ chức ngày 16-8.

Các đại biểu dự hội nghị nhìn nhận những thành tựu cũng như hạn chế trong phát triển du lịch Bình Định. Ảnh QN

Các đại biểu dự hội nghị nhìn nhận những thành tựu cũng như hạn chế trong phát triển du lịch Bình Định. Ảnh QN

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cho biết sau dịch COVID-19, từ năm 2022, lượng khách đến tỉnh này tăng hơn 185% so với năm trước. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, Bình Định đón hơn 2,7 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng thời điểm năm 2022.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Bình Định, những năm gần đây người dân địa phương cũng đã ý thức hơn trong việc xây dựng hình ảnh du lịch.

Tuy nhiên, du lịch tỉnh Bình Định vẫn còn một số hạn chế như quảng bá chưa mạnh, sản phẩm du lịch chưa phong phú, chất lượng dịch vụ chưa cao... Ngoài ra, Bình Định vẫn còn thiếu các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn, các loại hình dịch vụ - du lịch về đêm...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu tập trung đầu tư phát triển du lịch tỉnh này. Ảnh QN

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu tập trung đầu tư phát triển du lịch tỉnh này. Ảnh QN

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho rằng tỉnh này có rất nhiều thế mạnh để phát triển du lịch, tuy nhiên việc khai thác các sản phẩm vẫn chưa xứng tầm. “Nếu chúng ta không quyết tâm thì chúng ta sẽ tụt hậu. Cái chúng ta đã làm được thì chúng ta cần phát huy và cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới mặc dù có nhiều thách thức”- ông Dũng nói.

Trong thời gian qua, Bình Định có hàng loạt các hoạt động để thu hút du khách. Ảnh QN

Trong thời gian qua, Bình Định có hàng loạt các hoạt động để thu hút du khách. Ảnh QN

Theo ông Dũng, Bình Định có rất nhiều tiềm năng nhưng sản phẩm du lịch chưa đa dạng, phong phú, chất lượng chưa cao... Việc cần thiết hiện nay là phải có cách làm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính chuyên nghiệp. Cần đầu tư xây dựng các khu vui chơi lớn, hiện đại; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định, kinh tế đêm của Bình Định so với các nơi vẫn chưa nổi bật, phố ẩm thực Quy Nhơn chưa được tổ chức bài bản; chưa phát huy tốt được giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch.

Tỉnh Bình Định có nhiều tháp cổ kính, đẹp; tuy nhiên việc khai thác để thu hút du lịch vẫn còn hạn chế. Việc quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu vẫn còn bất cập. Chất lượng lao động trong lĩnh vực du lịch chưa cao.

Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp, ngành, chính quyền địa phương cần quyết tâm xây dựng Bình Định thành không gian văn hóa độc đáo. Để làm được điều đó, các sở, ngành phải xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, mỗi địa phương phải đóng góp vào ít nhất một việc làm cụ thể.

Chẳng hạn, ở huyện miền núi An Lão có thể tập trung nghiên cứu đầu tư khu sinh thái An Toàn thành điểm du lịch trải nghiệm. Thị xã Hoài Nhơn nên tập trung khu La Vuông để tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo. Huyện Hoài Ân có thể xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm. Huyện Phù Mỹ thì có thể tập trung phát triển khu đầm Trà Ổ. TP Quy Nhơn phải phát triển ở Cù Lao Xanh, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Bãi Xép…

“Với sự quyết tâm, nỗ lực các cấp, ngành, người dân, tôi tin tưởng sắp tới đây du lịch Bình Định sẽ cất cánh, du lịch của tỉnh sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xứng đáng với tiềm năng”- Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

(PLO)- Được mệnh danh là thiên đường du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) lại đang chật vật đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng đến du lịch địa phương.